IS dùng khí độc lạ tấn công quân dân Kurd

Hai tổ chức có trụ sở tại Anh phụ trách điều tra vụ tấn công cho biết họ đã xác nhận việc IS sử dụng vũ khí hóa học chống lại lực lượng người Kurd và các mục tiêu dân sự ở Syria và Iraq.

Quân khủng bố cũng đã sử dụng các tác nhân hóa học trong một vụ tấn công vào đại bản doanh của người Kurd ở Iraq hôm 21 hay 22-6.

Lực lượng dân quân Kurd (YPG) cho hay IS đã bắn “đạn hóa học tự chế” hôm 28-6 tại một khu vực do YPG kiểm soát ở thành phố Hasaka và tại đại bản doanh của họ ở phía nam thị trấn Tel Brak.

Dân thường chạy trốn khỏi bạo động ở thành phố Hasaka để tới thị trấn Amouda, Syria hôm 27-6 (Ảnh: Reuters)

Theo Redur Xelil, phát ngôn viên của lực lượng dân quân Kurd, đây là lần đầu tiên quân IS sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào YPG.
Ông nói thêm, hiện chưa xác định chính xác loại hóa chất đó là gì. Và các chiến binh YPG sau khi bị phơi nhiễm khí độc đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nên không bị thiệt mạng.
Lực lượng người Kurd đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống IS ở cả Syria lẫn Iraq. Tổ chức cực đoan này đã khống chế phần lớn lãnh thổ ở 2 quốc gia này và tuyên bố sẽ xây dựng đế chế “caliphate” ở đây để thống trị tất cả người Hồi giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm