IS thảm sát 30 tín đồ Thiên chúa giáo tại Libya

Hiện Reuters chưa thể xác nhận tính xác thực của đoạn video, song hành động sát hại trong video có nhiều điểm tương đồng với các hành vi bạo lực mà IS từng gây ra trước đây.
Đoạn video gọi những người Thiên chúa giáo là chiến binh thập tự chinh với nhiệm vụ sát hại người Hồi giáo. Sau đó đoạn phim chiếu cảnh khoảng 15 người bị chặt đầu trên bãi biển. Một nhóm khoảng 15 người khác bị bắn vào đầu tại một bãi đất.

Hai nhóm người được nhắc đến trong một tiêu đề là "các tín đồ của một nhà thờ thù địch ở Ethiopia”. Các quan chức Libya không có bình luận gì về vụ việc này.

IS hành quyết 30 người theo Thiên chúa giáo (nguồn: Reuters)

Phía Ethiopia cho biết chưa xác định được liệu những người xuất hiện trong video có phải là công dân nước họ hay không nhưng vẫn "kịch liệt lên án hành động tàn bạo này".

Những tay súng cực đoan thề trung thành với nhóm khủng bố IS đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài ở Libya trong năm nay. Hồi tháng hai, IS tiến hành một vụ tấn công đẫm máu tại khách sạn Corinthia ở thủ đô Tripoli của Libya và chặt đầu 21 người Ai Cập theo đạo Thiên chúa.
Đoạn Video cảnh báo những người Thiên chúa giáo rằng họ sẽ không được an toàn nếu không theo đạo Hồi hoặc không trả tiền thuế. Việc giết hại những người Ai Cập đã thúc đẩy tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tiến hành các cuộc không kích IS ở lãnh thổ Libya.
Các quan chức an ninh Ai Cập ước tính rằng có hiện hàng ngàn chiến binh Ai Cập đi theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Họ đã di cư từ bán đảo Sinai đến Libya sau khi quân đội lật đổ tổng thống Mohamed Mursi của tổ chức Anh em Hồi giáo vào năm 2013.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm