Israel tạm ngưng sử dụng 11 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 mua từ Mỹ

(PLO)- Sau sự cố một chiếc F-35B của Không quân Mỹ bị rơi trong lúc hạ cánh, Lực lượng Phòng vệ Israel đã quyết định tạm dừng hoạt động toàn bộ số tiêm kích tàng hình đa năng F-35A mà họ mua từ Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã quyết định tạm ngưng sử dụng 11 chiếc tiêm kích tàng hình đa năng F-35A do Mỹ sản xuất sau khi một chiếc F-35B Lightning II của Không quân Mỹ bị rơi trong khi cố gắng hạ cánh vào tuần trước tại một căn cứ quân sự ở bang Texas.

"Từ những phát hiện và thông tin chúng tôi nhận được, IDF nhận thấy rằng những chiếc F-35A này cần được kiểm tra kỹ càng để loại trừ khả năng hệ thống gặp trục trặc lặp đi lặp lại" - đài truyền hình thời sự quốc tế Israel i24NEWS dẫn lời phát ngôn viên IDF cho hay.

Theo IDF, những đánh giá ban đầu cho thấy những chiếc tiêm kích F-35A do Mỹ cung cấp cho Israel có thể gặp những khiếm khuyết tương tự và có nguy cơ xảy ra vụ tai nạn như ở Texas.

2 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A của Lực lượng Phòng vệ Israel do Mỹ sản xuất. Ảnh: RT

2 chiếc tiêm kích tàng hình F-35A của Lực lượng Phòng vệ Israel do Mỹ sản xuất. Ảnh: RT

Trước đó, vào ngày 15-12, một chiếc F-35B của Mỹ đã bị rơi trong quá trình hạ cánh thẳng đứng tại một căn cứ không quân ở Texas, buộc phi công phải nhảy ra khỏi máy bay. Tuy nhiên, những chiếc F-35A của Israel hoàn toàn không có khả năng hạ cánh thẳng đứng như F-35B.

Đây là lần thứ hai Israel tạm ngừng sử dụng dòng tiêm kích đa năng F-35 trong năm nay. Vào tháng 7, Tel Aviv đã tạm dừng hoạt động của dòng máy bay này một thời gian sau khi phát hiện ra sự cố liên quan đến hệ thống ghế phóng.

Phía Không quân Mỹ cũng đã có động thái tương tự với toàn bộ phi đội F-35 của mình vào thời điểm đó, theo đài RT.

Được chính quyền Washington và tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin quảng cáo là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất từng được phát triển, dự án F-35 là một dự án gây tốn kém cho những người nộp thuế ở Mỹ.

Tuy vậy, các đồng minh của Mỹ, bao gồm Canada, Đức và Phần Lan, đều xếp hàng để mua được dòng tiêm kích tàng hình đa năng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm