Juventus náo loạn vì tuyển thủ Ý đầu tiên dính COVID-19

Một tên tuổi không nhỏ chơi cho một CLB danh tiếng trở thành cầu thủ đầu tiên của Serie A dính COVID-19.

Đó là hậu vệ Juventus và tuyển Ý Daniele Rugani. Mẫu test cho biết hậu vệ 25 tuổi này dương tính.

Thông tin này đã được nhà vô địch Ý Juventus xác nhận. CLB cũng xác nhận tuân thủ tiến hành tất cả thủ tục xử lý và xác định những người đã tiếp xúc với tuyển thủ Ý này để có các biện pháp cách ly.

Juventus sẽ náo loạn khi có đồng đội Daniele Rugani nhiễm COVID-19.

Rugani đã trở thành nạn nhân trong 12.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Ý đã làm chết 827 người.

Rugani là một hậu vệ tài năng đã có bảy năm khoác áo “Bà đầm già”, trong đó có hai năm đầu cho Napoli mượn.

Mùa này Rugani mới chỉ chơi ba trận ở Serie A, đó là trận Juventus đá với Brescia ngày 16-2 và SPAL ngày 22-2.

Rugani ngồi băng ghế dự bị khi Juventus đá vòng 16 đội Champions League tại Lyon ngày 26-2 và tiếp Inter vừa qua trong sân không khán giả ngày 8-3.

Serie tạm hoãn vì nạn dịch ở Ý có nguy cơ lan rộng, nhiều cầu thủ về nhà của mình, trong đó Ronaldo trở về Bồ Đào Nha chăm sóc mẹ vì bà Morales vừa bị té ngã.

Rugani là trường hợp cầu thủ Serie A đầu tiên bị dính COVID-19.

Có lẽ Juventus cũng sẽ náo loạn vì có nhiều cầu thủ tiếp xúc gần, tập luyện và sinh hoạt cùng Rugani.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm