Kabul: Khủng bố chọn giờ kẹt xe để đánh bom đẫm máu

Vụ nổ bom xảy ra khoảng 8 giờ 30 sáng 31-5 (giờ địa phương) ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến ít nhất 90 người chết và 350 người bị thương.

Đẫm máu

Vụ đánh bom liều chết xảy ra gần lối vào kiên cố của Đại sứ quán Đức ở quảng trường Zanbaq, thuộc quận 10 của TP Kabul, theo Reuters. Ông Basir Mujahid, người phát ngôn cảnh sát Kabul, cho biết vụ nổ xảy ra tại khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Hiện không rõ mục tiêu nhắm tới của những kẻ chủ mưu. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên án cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi tháng lễ Hồi giáo thiêng liêng Ramadan bắt đầu, gọi đây là một hành động “hèn nhát”.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết lực nổ rất lớn, khiến hơn 30 phương tiện bị thiệt hại. Kính ở các tòa nhà cách đó hơn 1 km cũng bị vỡ. Nhiều nhân chứng cứ ngỡ là động đất. Bộ Y tế Afghanistan xác nhận có ít nhất 90 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương, chủ yếu là công dân Afghanistan. Theo hãng tin RT, Bộ Nội vụ Afghanistan đã lên tiếng kêu gọi người dân ở Kabul nhanh chóng đi hiến máu, vì các bệnh viện đang trong “tình thế cấp bách”.

Người phát ngôn lực lượng phiến quân Taliban Zabihullah Mujahid trong tuyên bố cùng ngày đã phủ nhận có sự liên quan, đồng thời lên án vụ đánh bom vô nghĩa này đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, theo hãng tin AFP. Trong khi đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, kênh truyền hình 1TV chiều 31-5 cho biết.

Vụ việc diễn ra vào thời điểm nhóm phiến quân Taliban đang tăng cường chiến dịch “tấn công mùa xuân”. Taliban và IS từng tuyên bố nhận trách nhiệm cho một số vụ đánh bom gần đây ở Kabul, trong đó có vụ tấn công nhằm vào đoàn xe bọc thép của NATO khiến tám người chết và 28 người bị thương hôm 3-5.

Vụ nổ bom ở thủ đô Kabul đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và 350 người bị thương. Ảnh: REUTERS

Hàng loạt đại sứ quán hư hại

Hiện trường xảy ra vụ đánh bom nằm cách dinh tổng thống Afghanistan không xa và gần đại sứ quán của một số nước như Đức, Anh, Canada, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Đại sứ quán của Pháp và Trung Quốc là hai trong số các cơ quan chịu thiệt hại trong vụ đánh bom. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cũng đăng trên Twitter cho biết một số nhân viên Đại sứ quán Đức ở Kabul bị thương và một nhân viên an ninh người Afghanistan làm việc tại đại sứ quán đã thiệt mạng trong vụ nổ bom. Hãng tin AFP cũng cho biết có hai nhân viên trong Đại sứ quán Nhật bị thương nhẹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swara cho biết tất cả nhân viên của Đại sứ quán Ấn Độ ở Kabul đều “an toàn” sau vụ nổ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án vụ đánh bom.

Trả lời Al Jazeera, nhà bình luận an ninh Mushtaq Rahim cho biết: “Khu vực xảy ra vụ nổ được canh gác nghiêm ngặt và thường xuyên diễn ra ùn tắc giao thông. Tình trạng kẹt xe là một trong các nguyên nhân chính khiến số thương vong nhiều đến như vậy”.

Cảnh sát nhận định đây là một trong những vụ nổ lớn nhất từng xảy ra tại Kabul và cho biết đang điều tra theo hướng kẻ tấn công sử dụng một xe tải chất đầy thuốc nổ. Theo Al Jazeera, nếu giả thuyết này chính xác, chính quyền Kabul đối diện mối lo vụ đánh bom có đồng phạm trong lực lượng an ninh. Bởi các xe loại lớn thường bị kiểm tra nghiêm ngặt và không được phép đi vào khu vực trên nếu không có giấy phép do lực lượng an ninh đóng dấu, theo Al Jazeera.

Những kẻ khủng bố đã không ngừng giết chóc những người dân vô tội của chúng ta thậm chí ngay cả trong tháng lễ Ramadan - tháng của lòng tốt, của phúc lành và của những lời cầu nguyện.

Tổng thống Afghanistan ASHRAF GHANI

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm