Kanchelskis: Nga tăng đội là đúng chứ không chờ bị cấm mới tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giữa lúc bóng đá Nga bị UEFA và FIFA đình chỉ tham dự các giải quốc tế trực thuộc, Nga đang tính phương án tăng số đội ở giải quốc gia.

Về vấn đề này, báo Sport Espress của Nga có cuộc trao đổi với Andrei Kanchelskis, cựu cầu thủ MU, cựu danh thủ đội tuyển Nga. Kanchelskis sinh ra tại Kirovograd, Ukraine nhưng thi đấu cho tuyển quốc gia Nga.

Andrei Kanchelskis cho rằng giải ngoại hạng Nga lẽ ra lên 20 đội lâu rồi chứ không phải chờ UEFA, FIFA đình chỉ mới tăng. Ảnh: S.E

Cựu hậu vệ chạy cánh của MU nêu quan điểm, lẽ ra bóng đá Nga đã lên 18 đội lâu rồi chứ không phải bây giờ mới tính đường. Giải Vô địch quốc gia Nga lâu nay chỉ có 16 đội. Lẽ ra thời điểm này Nga tính đường lên đến 20 đội chứ không phải 18 đội.

Ngày nay các tập đoàn kinh tế, các tỉ phú ở Nga thấy việc có lợi như thế nào khi đầu tư vào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng nên số đội ngoại hạng Nga cần tăng lên- Cũng theo Kanchelskis.

Sau khi bị UEFA và FIFA đình chỉ vô thời hạn các đội Nga tham dự các giải quốc tế, Nga không còn vướng bận các giải quốc tế từ CLB đến tuyển quốc gia nên họ lên kế hoạch tăng số đội ở giải vô địch quốc gia từ 16 lên 18 đội để các đội thêm trận cọ xát và “đóng cửa đá với nhau”.

...Vài ngày tới tuyển thủ Nga Miranchuk cũng sẽ rời Atalanta của Ý? Ảnh: S.E

Theo quan điểm của Kanchelskis bóng đá Nga nên tính đến đường tăng con số lên 20 đội ở giải ngoại hạng vì điều kiện kinh tế và cơ sở vật chất của bóng đá Nga rất tốt, giới tài phiệt kinh tế rất cần CLB để đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

(PLO)- Dù không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, Argentina vẫn dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước El Salvador sáng 23-3.