Vòng 16 đội, World Cup 2023:

“Kẻ bướng bỉnh” Nam Phi dừng cuộc chơi

(PLO)- Đánh bại Ý, nhưng các cô gái Nam Phi không thể gây bất ngờ trước Hà Lan, nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không như Nhật Bản lần lượt hạ các đối thủ sừng sỏ châu Âu như Tây Ban Nha, Na Uy...hôm nay các cô gái Nam Phi đã dừng bước trước Hà Lan.

Lượt trận cuối vòng bảng, Nam Phi bất ngờ đánh bại Ý 3-2, chiến thắng mang tính lịch sử để Nam Phi đi tiếp. Tuy nhiên tại vòng 16 đội, các cô gái châu Phi không thể làm điều bất ngờ trước á quân World Cup từng thắng VN 7-0.

Hậu vệ Nam Phi chơi lăn xả, nhưng không thể ngăn chặn được các chân sút đẳng cấp thế giới của Hà Lan. Ảnh: HTM

Hậu vệ Nam Phi chơi lăn xả, nhưng không thể ngăn chặn được các chân sút đẳng cấp thế giới của Hà Lan. Ảnh: HTM

Hà Lan rất khoa học, chuẩn bị chu đáo vì không còn cơ hội sửa sai. Một đội bóng châu Phi thật khó trông chờ điều bất ngờ trước một đại diện châu Âu khi giải tiến vào vòng Knockout.

Các đội bóng châu Âu khi đá vòng Knock out thì luôn khoa học, an toàn và đầy chất thực dụng. “Nai tơ” như Nam Phi thì không thể gây bất ngờ được với Hà Lan, đã vậy đẳng cấp của Hà Lan lại là hàng đầu thế giới.

Hai bàn thắng của Hà Lan do công Jill Roord ghi phút thứ 9 bằng pha đánh đầu trực diện và cận cầu môn Nam Phi, bàn thứ hai do công Beerensteyn ghi phút 68 từ pha “dọn cỗ” của Martens.

Jill Roord đánh đầu cận thành mở "tài khoản" cho Hà Lan phút thứ 9. Ảnh: HTM

Jill Roord đánh đầu cận thành mở "tài khoản" cho Hà Lan phút thứ 9. Ảnh: HTM

Nam Phi thua nhưng phải dành lời khen ngợi cho các cô gái da màu bởi họ đã nỗ lực hết mình, chơi cũng rất khoa học, thực dụng, biết người biết ta...thế rồi đẳng cấp của Hà Lan đã lên tiếng.

Ở trận cuối cùng vòng bảng khi họ tạo địa chấn bằng việc đánh bại Ý 3-2, nhưng trận đó cũng bộc lộ hết những gì đại diện châu Phi làm được, và các trợ lý của HLV Hà Lan phân tích kỹ...dẫn đến mọi thể hiện của Nam Phi không còn quá bất ngờ với Hà Lan, họ đã dự phòng mọi phương án của Nam Phi để vô hiệu hóa.

Hà Lan ghi danh vào tứ kết sau Tây Ban Nha và Nhật Bản. Ảnh: HTM

Hà Lan ghi danh vào tứ kết sau Tây Ban Nha và Nhật Bản. Ảnh: HTM

Thật vậy 90 phút trôi qua, Nam Phi ngoài việc nỗ lực phòng ngự quả cảm, chơi hết mình chỉ có thể làm giảm thiểu số bàn thua, còn mọi đợt tấn công, bài vỡ, mảng miếng của họ không gây khó được cho Hà Lan.

Đã vậy Hà Lan thể hiện sự tôn trọng đối thủ cũng làm cho Nam Phi rất khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội tiếp cận cầu môn của Hà Lan.

Nam Phi dừng cuộc chơi ở vòng Knock out thứ nhất, họ có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

Lúc 16 giờ ngày 6-8, trận thứ tư vòng 16 đội diễn ra với cặp đấu Mỹ-Thụy Điển trên sân Melbourne Rectangular của Úc.

Như vậy đã xác định được các đội góp mặt ở tứ kết gồm Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm