Kẻ cướp tiệm vàng dùng dao uy hiếp cháu bé 7 tuổi ở Bình Thạnh

Ngày 7-12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Phước Sang (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) về tội cướp tài sản.

Con dao Sang dùng để khống chế bé K. Ảnh: CA

Theo đó, tối 4-12, do không có tiền tiêu xài nên Sang nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Người này mang theo một con dao nhọn bỏ trong balo để làm hung khí.

Sau đó, Sang lái xe máy đến gửi ở một chung cư trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh rồi đi bộ đến tiệm vàng Kim Phát Nam với ý định cướp tài sản.

Sang quăng balo ra và yêu cầu chủ tiệm gom vàng bỏ vào bên trong. Ảnh: CA

Khi đến trước tiệm vàng, sang thấy có cháu NDK (SN 2014, con trai của chủ tiệm vàng) nên tiếp cận dùng dao kề cổ cháu K., đẩy cháu vào bên trong hòng đe doạ cướp tài sản.

Lúc này, Sang cầm balo quăng lên bàn và yêu cầu chủ tiệm gom vàng vào balo. Lợi dụng sơ hở, anh NVN đã nhanh trí chống trả, tước dao của Sang.

Thấy vậy, Sang nhanh chân bỏ chạy đến trước số 270 Nguyễn Xí thì bị người dân bắt giữ.

Trong lúc giằng co, cháu K. bị Sang gây thương tích ở cổ phải khâu hai mũi.

Tại cơ quan công an, Sang đã khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm