Kẻ giả công an nhận tiền 'chạy án' trước trụ sở ở Biên Hòa bị khởi tố

(PLO)- Để nạn nhân tin tưởng là công an, Thắng gọi điện mang tiền đến trước cổng trụ sở công an để đưa tiền. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 30-5, biết được thông tin trên các trang mạng xã hội về việc Công an TP Biên Hòa điều tra một số phòng khám tại đây về hành vi làm giả giấy tờ trục lợi tiền bảo hiểm.

Thắng đã lên mạng internet tìm số điện thoại của lãnh đạo một Phòng khám đa khoa phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) rồi gọi cho ông BVX., chủ một phòng khám và tự giới thiệu là cán bộ công an TP Biên Hòa, đặt vấn đề “chạy án”..

Hứa Nghiệp Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: VH.
Hứa Nghiệp Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: VH.

Trong cuộc nói chuyện, biết ông X đang phải nằm viện nên Thắng hù dọa nếu không hợp tác thì khi ông này điều trị xong bệnh cũng bị bắt giữ.

Khi ông X đồng ý chi 300 triệu đồng để “chạy án” thì Thắng ra giá 500 triệu đồng mới đủ để lo vụ này và được chủ phòng khám chấp nhận. Thắng yêu cầu ông này mua một sim điện thoại mới, lắp vào điện thoại đời cũ để tiện cho việc liên lạc qua lại.

Để nạn nhân tin tưởng, Thắng đã yêu cầu người nhà của ông này đến “văn phòng làm việc” tại Công an TP Biên Hòa để giao tiền.

Sáng 31-5, Thắng yêu cầu người nhà ông X bỏ bọc tiền vào bụi cây giữa dải phân cách trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc trước trụ sở Công an TP Biên Hòa rồi rời đi và không được quay đầu lại.

Sau khi giao tiền, người nhà ông X liên hệ với Thắng để giải quyết vụ việc nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ bị lừa, người nhà ông X tìm đến Công an TP Biên Hòa hỏi thì biết lừa đảo. Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan công an để điều tra.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ được Thắng khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Qua quá trình điều tra, Thắng còn giả danh cán bộ quản lý thị trường để đe dọa, uy hiếp một số doanh nghiệp tại TP.HCM để chung chi. Tuy nhiên, do các cơ sở này đề cao cảnh giác nên Thắng chưa thể ra tay lừa đảo.

Sau khi lấy được số tiền từ người nhà ông X., Thắng mang về TP.HCM và đem đi trả nợ cá độ bóng đá hết. Riêng sim điện thoại dùng để liên lạc với ông X., Thắng đã tháo đem phi tang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm