“Kẻ tám lạng người nửa cân” trong trận bán kết bom tấn ở Indian Wells

(PLO)-Cả Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đều được xem là “kẻ tám lạng người nửa cân” trong cuộc chiến bom tấn ở bán kết Indian Wells 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
kẻ tám lạng người nửa cân
Alcaraz chiến đấu với Sinner để bảo vệ vị trí số 2 thế giới. Ảnh: GETTY

Kể từ cuộc đụng độ đầu tiên năm 2021, Alcaraz và Sinner với lối chơi quần vợt tấn công táo bạo đã khiến người hâm mộ banh nỉ toàn thế giới say mê sau hàng loạt cuộc chiến gay cấn của cả hai.

Tay vợt số 2 thế giới, Alcaraz vừa chật vật tìm lại phong độ tốt nhất và hướng tới danh hiệu đầu tiên kể từ Wimbledon (tháng 7-2023). Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha chưa thực sự gây ấn tượng trong hành trình bảo vệ chức vô địch Indian Wells, giải đấu anh mới chỉ thua một set trên đường vào bán kết.

Trong khi đó, Sinner đang chơi rất vào “form”. Tay vợt người Ý đã thắng 16 trận kể từ đầu năm, bao gồm kỷ lục tại Grand Slam Úc Mở rộng. Phong độ gần đây của tay vợt 22 tuổi đã khiến Alcaraz nhận thức rõ về nhiệm vụ khó khăn của mình ở bán kết.

Sinner trong trận thắng Jiri Lehecka tại tứ kết.

“Thú thật, tôi chưa biết mình phải tiếp cận trận đấu như thế nào. Anh ấy là tay vợt giỏi nhất thế giới hiện nay… Anh ấy chơi chắc chắn và chưa để thua mùa này. Thực sự tôi thích xem anh ấy thi đấu. Và đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Đó sẽ là một thử thách lớn, để tôi đánh giá trình độ của mình thế nào khi đối mặt với anh ấy”, Alcaraz chia sẻ về cuộc chiến “kẻ tám lạng người nửa cân”.

Ở trận chiến gặp Zverev, Alcaraz không phải đối mặt với break point nào, nhưng Sinner là một đối thủ hoàn toàn khác. Kỹ năng xứ lý bóng tốt hiện đã giúp Sinner nâng chuỗi trận thắng đối thủ người Tây Ban Nha lên 4-3.

ke-tam-lang-nguoi-nua-can-3.jpeg
ke-tam-lang-nguoi-nua-can-3.jpeg
Jannik Sinner đã giành hai trận thắng liên tiếp trước Alcaraz trong những cuộc so tài gần đây.

Sinner nhận định về đối thủ số 2 thế giới: “Đấu với Carlos luôn rất vui. Chúng tôi là những người bạn tốt ngoài sân đấu. Trên sân, chúng tôi chỉ cố gắng cống hiến 100%. Tôi nghĩ chúng tôi có thái độ tốt trên sân. Thông thường, các trận đấu đều diễn ra tốt đẹp… Đặc biệt là khi anh ấy giao bóng rất tốt, thật khó để đối đầu với anh ấy. Tôi mong chờ mọi thử thách”.

Ngoài việc giành quyền đọ sức với Daniil Medvedev hoặc Tommy Paul ở trận chung kết diễn ra vào chủ nhật (17-3), ưu thế cũng giúp Alcaraz và Sinner đánh chiếm vị trí số 2 trên bảng xếp hạng ATP, xếp sau tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic.

Tay vợt số 2 thế giới Alcaraz cho biết: “Hai trận đấu trước, tôi đã đấu và để thua anh ấy, vậy nên tôi cần điều chỉnh lại lối chơi của mình. Hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chắc chắn, đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mà tôi phải đấu trong năm nay”.

Trận bán kết bom tấn giữa “kẻ tám lạng người nửa cân” giữa Alcaraaz và Sinner sẽ diễn ra lúc 3 giờ 30 sáng 17-3. Tiếp theo sau là cuộc chạm trán bán kết hai giữa Medvedev và Tommy Paul.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm