Khai mạc Cúp Truyền hình: Nóng ngay show diễn cá nhân tính giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (5-4), chặng đua khai mạc Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2022 gần như sẽ là cuộc trình diễn cá nhân của các tay đua ngoại binh.

Đương kim áo vàng Loic Desriac liệu có tiếp tục thống trị nội dung cá nhân tính giờ khi năm nay có sự góp mặt của nhiều ngoại binh Nga xuất sắc. Ảnh: PHẠM HUY

Ở chặng cá nhân tính giờ dài 4 km lần đầu tiên diễn ra tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), mọi sự tập trung đổ dồn vào bảy tay đua ngoại tham chiến dàn trải ở bốn màu áo các CLB mạnh nhất.

Trong các ứng viên cho chiến thắng chặng, nổi bật nhất phải kể đến đương kim áo vàng Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) cùng ba tân binh người Nga lần đầu tham chiến giải đua danh giá bậc nhất Việt Nam là Igor Frolov (TP.HCM Vinama), tay đua vô địch U-23 cá nhân tính giờ Nga Konstantin Nekrasov (TP.HCM New Group) và chuyên gia nước rút Roman Maikin (Tập đoàn Lộc Trời).

Nếu Loic Desriac đã trở thành cái tên quen thuộc, không có đối thủ suốt nhiều năm liền thì giới chuyên môn dự báo bất ngờ có thể xảy ra ngay chặng đua mở màn khi những ẩn số từ các ngoại binh Nga được giải mã.

Để đăng quang nội dung cá nhân tính giờ, ngoài yếu tố về nhân lực, việc các VĐV được trang bị những chiếc xe đua chuyên dụng rất cần thiết và sẽ quyết định đến 50% chiến thắng.

Cúp Truyền hình - Tôn Đông Á 2022 có 98 tay đua của 14 CLB trong nước tranh tài tổng cộng 23 chặng thi đấu với tổng lộ trình hơn 2.300 km.

Sau ba năm liên tiếp đèo Ngoạn Mục được chọn là “tâm điểm”, cuộc chiến quyết định chiếc áo vàng chung cuộc năm 2022 sẽ chuyển hướng phân tài cao thấp trên đỉnh đèo Khánh Lê, ngọn đèo dài 32 km khét tiếng bậc nhất về độ khó của làng xe đạp Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm