Khai mạc Olympic Rio: Bên trong hoành tráng, bên ngoài đốt cờ

Sáng nay (6-8) theo giờ Việt Nam, lễ khai mạc Olympic Rio đã diễn ra hoành tráng trên sân vận động huyền thoại Maracana có sức chứa trên 100.000 người. Phía bên ngoài sân nhiều nhóm hoạt động xã hội đã đốt cờ. Họ phản đối nhiều vấn đề mà đất nước của chủ nhà Olympic Rio đang đối mặt.

Lễ khai mạc đầy sắc màu.

Những tác phẩm pháo hoa đẹp mắt nhất được trình diễn trên sân vận động khổng lồ cùng sự xuất hiện của 207 đoàn thể thao khắp thế giới tề tựu hứa hẹn một Olympic đầy hấp dẫn và cạnh tranh. Buổi lễ rực rỡ khiến người ta tạm quên đi bảy năm liên tiếp Brazil phải đối mặt với cơn khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Biểu tượng Olympic.

Đằng xa, trên đồi nhìn xuống sân vận động Maracana là tượng Chúa cứu thế, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của TP. Trong sân có tổng cộng 78.000 người theo dõi lễ khai mạc. Rio là TP đầu tiên của Nam Mỹ được vinh dự là chủ nhà Olympic.

Buổi lễ khai mạc kéo dài bốn giờ đồng hồ, VĐV bơi lội huyền thoại Michael Phelps và những siêu sao thể thao khác và trung tâm của khán đài. Ca sĩ Paulinho da Viola của Brazil hát quốc ca Brazil dưới những tia laser huyền ảo cùng với đó là hàng trăm vũ công Samba với hình thể nóng bỏng.

Lễ hội sắc màu của pháo hoa.

Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cùng hàng trăm nhân vật lãnh đạo và VIP khác có mặt nơi khu khán đài danh dự. Thay mặt chủ nhà, người đứng đầu tạm quyền đất nước Brazil Michel Temer đón tiếp đoàn khách quý (nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đang bị đình chỉ do liên quan đến những cáo buộc tham nhũng).

Phía ngoài sân, nhất là trước khu vực khách sạn Copacabana Palace, nơi hàng trăm VĐV của các đoàn lưu trú có chừng 3.000 người tập trung phản đối Olympic với khẩu hiệu “Không Olympic. Tập trung giải quyết khó khăn kinh tế”.

Để chuẩn bị cho Olympic này, chủ nhà Brazil đã bỏ ra 10 tỉ USD để tổ chức trong khi đất nước đang chìm đắm trong cơn khủng hoảng kinh tế kéo dài nhiều năm nay.

Đại hội kéo dài 17 ngày sẽ là thách thức của lực lượng an ninh Brazil vì phải đối phó với âm mưu khủng bố, biểu tình, phá hoại, nạn ăn cắp tài sản của các đoàn thể thao, cướp giật ngoài đường phố...

Có 87.000 cảnh sát và lực lượng an ninh chính quy được huy động bảo vệ cho đại hội, gấp đôi con số lực lượng an ninh của Olympic London 2012.

Sau lễ khai mạc, hàng loạt môn sẽ bắt đầu thi đấu. Bóng đá Olympic thì đã khai màn từ ngày 3-8.

Dù Olympic Rio đi trong giông tố nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc tranh tài nảy lửa, vô cùng hấp dẫn được phô diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm