Khen thưởng Ban chuyên án phá nhanh vụ cướp tài sản, giết người phân xác

(PLO)- Ban chuyên án khám phá nhanh vụ án cướp tài sản, hiếp dâm và giết người phân xác gây rúng động dư luận tại TP Thủ Đức được khen thưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM, Lãnh đạo Thành uỷ TP Thủ Đức đã khen thưởng đột xuất cho Công an TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ đã có thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ án cướp tài sản, hiếp dâm và giết người phân xác.

Khen thưởng Ban chuyên án phá nhanh vụ cướp tài sản, hiếp dâm và giết người phân xác
Đại diện lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo Thành uỷ TP Thủ Đức đã khen thưởng đột xuất cho Công an TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ

Theo đó, Thành ủy TP.HCM và TP Thủ Đức thưởng tiền cho các tập thể Đội cảnh sát hình sự Công an phường Tăng Nhơn Phú B, Đội kỹ thuật hình sự, Công an Thủ Đức, phòng PC01, phòng PC09…

Giám đốc Công an TP.HCM có thư khen kèm tiền thưởng Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức và Công an phường Tăng Nhơn Phú B.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cũng biểu dương các chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm, làm việc không ngừng nghỉ, dành thời gian sum vầy bên gia đình dịp Tết Nguyên đán để khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng chỉ trong 24 giờ.

Theo Công an TP.HCM, trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8-2 (29 Tết), Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi) ở nhà trọ tại đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B đã dẫn dụ chị VTT (25 tuổi, cùng dãy trọ) qua phòng trọ của Khoa với lý do phụ dọn đồ đạc.

Khoa sau đó khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản chị T. Tiếp đó, Khoa dùng vũ lực tấn công và dùng dao đâm khiến chị T tử vong.

Tàn ác hơn, Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với thi thể nạn nhân rồi chiếm đoạt lắc tay, nhẫn, dây chuyền, bông tai và số tiền 3 triệu đồng của chị T.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm trong khu Công nghệ cao TP Thủ Đức (phường Tăng Nhơn Phú A) rồi tẩu thoát.

khen-thuong-phan-xac.jpg
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức trao khen thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ vì đã có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ án.

Đến chiều ngày 9-2 (30 Tết), Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức nhận được tin báo của chị Vi Thị H (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về việc em ruột là chị T ở nhà trọ tại đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được.

Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị T. Công an TP Thủ Đức cũng vào cuộc điều tra.

Từ báo cáo của Công an TP Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an TP.HCM nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại nên phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án.

giet-nguoi-phan-xac.jpg
Hiện trường vụ án được công an phong toả để phục vụ điều tra

Lực lượng công an triển khai sáu tổ công tác thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, cùng dãy trọ) có nhiều biểu hiện bất thường.

Khoa nhanh chóng được công an khoanh vùng và bắt giữ tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định khi đang lẫn trốn.

Hiện Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội cướp tài sản, giết người và hiếp dâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm