Khi bị đậu mùa khỉ nên tránh ăn thực phẩm gì?

(PLO)- Thức ăn cay, nóng, nhiều dầu mỡ... là những thực phẩm không được khuyến khích tiêu thụ khi bị đậu mùa khỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ trên tờ Healthshots, Th.S Deepti Lokeshappa, Chuyên gia cao cấp về dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Motherhood, Bengaluru (Ấn Độ) cho biết khi bị đậu mùa khỉ, chúng ta nên tránh ăn những thức ăn cay nóng như những món có quá nhiều ớt, tiêu, cà ri, mù tạt hoặc đồ ăn vặt nhiều dầu mỡ. Nguyên nhân là do những thực phẩm này có thể làm rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

Khi bị đậu mùa khỉ, bạn nên hạn chế ăn thực phẩm cay, nhiều dầu mỡ... ẢNH MINH HỌA: HẠ QUYÊN

Khi bị đậu mùa khỉ, bạn nên hạn chế ăn thực phẩm cay, nhiều dầu mỡ... ẢNH MINH HỌA: HẠ QUYÊN

Bên cạnh đó, trong thời gian sức khỏe bị giảm sút do mắc bệnh, bạn cũng không nên uống quá nhiều cà phê, trà, rượu, bia, nước ngọt có gas, nước tăng lực, hút thuốc… vì chúng có thể gây mất nước cho cơ thể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm