Khoảng 150.000 lượt người đến các khu du lịch ở Đồng Nai trong 5 ngày Tết

(PLO)- Trong 5 ngày Tết Nguyên đán, khoảng 150.000 lượt khách tham quan, lưu trú và vui chơi giải trí ở các khu du lịch ở Đồng Nai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-2 (tức ngày 5 Tết), theo thống kê từ Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai, tổng lượt khách tham quan, lưu trú và vui chơi giải trí từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ước đạt khoảng 150.000 lượt.

Trong đó, khoảng 144.000 lượt khách tham quan và 6.000 lượt khách lưu trú, tăng trên 7%, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 75 tỷ đồng, tăng trên 13% so với Tết Nguyên đán năm 2023.

Khu du lịch.jpg
Du khách đến núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc. Ảnh: H.A.

Dịp Tết năm nay, một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn như: Núi Chứa Chan, Khu du lịch Suối Mơ, Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu du lịch Vườn Xoài, điểm du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng, Làng du lịch sinh thái Tre Việt... đã đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để phục vụ khách du lịch.

Trong suốt thời gian cao điểm Tết Nguyên đán, các khu, điểm du lịch công khai giá vé vào cổng với mức từ 90 ngàn đồng đến 450 ngàn đồng/vé. Một số khu, điểm du lịch không tăng vé và còn có các chính sách giảm giá để kích cầu du lịch, bảo đảm mọi người dân đều được ăn và chơi Tết Nguyên đán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm