Khởi tố bị tài xế gây tai nạn trên cao tốc khiến 3 mẹ con tử vong

(PLO)- Một lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 18-2, xác nhận với PV PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Kiều - người điều khiển xe ô tô bảy chỗ bị vò nát trong vụ tai nạn chết ba người sáng nay. Quyết định này đang chuyển đến VKSND cùng cấp để phê chuẩn.

3 mẹ con tử vong
Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc khiến 3 mẹ con tử vong. Ảnh: BT

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, ông Phan Đình Kiều, ngụ ở Kon Tum, điều khiển xe ô tô bảy chỗ 36A- 485.67 lưu thông trên Cao Tốc Cam lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Trên xe chở theo gia đình người Thanh Hóa là vợ chồng anh Phan Đình Quý, chị Lê Thị Hạnh cùng hai con là Phan Lê Khánh Vân (15 tuổi), Phan Đình Quang (9 tuổi).

Khi đến Km48+200, thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền thì chiếc xe này vượt phải xe đầu kéo cùng chiều, do do anh Huỳnh Văn Dũng (trú tại huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển. Trong quá trình tăng tốc, chiếc xe bảy chỗ va chạm với xe đầu kéo, mất lái rồi bị hất lật ngửa sang chiều ngược lại.

3-me-con-tu-vong.jpg
Chiếc xe ô tô con bị hư hỏng. Ảnh: BT

Đúng lúc này, xe tải do anh Lâm Văn Tâm (trú tại thị xã Châu Đốc, An Giang) điều khiển đi tới. Từ hai chiều, xe anh Tâm và xe anh Dũng cùng đâm vào xe bảy chỗ đã lật ngửa, hất chiếc xe bay qua hộ lan ra ngoài phần đất lưu không của tuyến cao tốc.

Chưa kết thúc, một xe đầu kéo khác do anh Nguyễn Tấn Đạt (trú tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) không kịp dừng, va chạm ngang hông chiếc xe tải của anh Tâm đã bị xoay ngang ra đường.

khoi-to-bi-can-vu-tai-nan-tren-cao-toc-khien-3-me-con-tu-vong (2).jpg
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi gia đình 3 mẹ con tử vong do tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến cháu Phan Đình Quang chết tại chỗ; cháu Phan Lê Khánh Vân chết trên đường đi cấp cứu; chị Lê Thị Hạnh chết tại Bệnh viện TW Huế, 2 người bị xây xát nhẹ.

Nguyên nhân ban đầu xác định do người điều khiển xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát 36A- 485.67 vượt không đúng quy định gây tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm