Khởi tố người chở thi thể người tình đến công an tự thú

(PLO)- Người chở thi thể đến công an tự thú khai, do trước đó Lộc nói dối là đang ly thân vợ và chờ thủ tục ly hôn nên người tình mới hối thúc Lộc ly hôn và xảy ra án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5-2021, Lộc đưa vợ về quê sinh con và tránh dịch COVID-19. Trong thời gian này, Lộc quen và có quan hệ tình cảm với chị Q (31 tuổi).

Sau đó Lộc về TP.HCM và 2 bên vẫn giữ liên lạc. Ngày 18-9, Lộc từ thuê ô tô từ quận 7 đến chợ Đại An, xã Đại An, huyện Trà Cú, Trà Vinh để gặp, chở người tình đi làm răng.

Lúc đến địa bàn khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành thì chị Q. yêu cầu Lộc phải ly dị vợ để về sống chung với mình nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Lộc khai do trước đó Lộc nói dối rằng đang ly thân với vợ và chờ thủ tục ly hôn do đó chị Q. mới hối thúc ly hôn.

Bị can Đỗ Tấn Lộc. Ảnh; CACC

Bị can Đỗ Tấn Lộc. Ảnh; CACC

Trong lúc cự cãi con dao gọt trái cây từ túi xách Lộc rơi ra, chị Q. cầm dao dọa đâm Lộc nhưng không trúng. Lộc giật dao đâm trúng vào vùng cổ của chị Q. khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Lộc điều khiển xe đi mua túi xách lớn màu đen rồi đi đến đoạn đường vắng để thi thể chị Q. vào túi. Đồng thời Lộc lau chùi vết máu rồi chở thi thể về TP.HCM.

Được sự động viên của gia đình, Lộc đến Công an quận 7 tự thú.

Tại cơ quan công an, Lộc tỏ ra hối hận và cho biết không có ý định giết người, bị can từng có ý định tự sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm