Khởi tố nữ ‘đầu nậu’ thuốc lá lậu

VKSND TP Đà Nẵng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thủy (ngụ xã Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị) để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Trước đó, tối 31-7-2014, trên tuyến QL1A, Đội QLTT số 5 thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng CSGT - PC67 (Công an TP Đà Nẵng) chặn dừng xe ô tô đông lạnh mang biển số 51C-235.72 do tài xế Phạm Thúy Hòa (ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) để kiểm tra.

Qua đó phát hiện trên xe chở 12.500 bao thuốc lá điếu. Trong đó có 11.500 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đây là vụ vận chuyển thuốc lá lậu có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện và bắt giữ tại Đà Nẵng. Sau đó, Chi cục QLTT đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Lô hàng thuốc lá lậu của Trần Thị Thủy bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Ảnh: DH

Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận sau khi chở hàng ra Móng Cái quay trở vào, đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì nhận được điện thoại của Thủy đề nghị gửi một lô hàng vận chuyển vào Nha Trang (Khánh Hòa). Khi xe đến Trạm thu phí Quảng Trị thì có một phụ nữ đưa 25 bao hàng được bọc bằng nylon màu đen chuyển lên xe. Hòa không kiểm tra hàng hóa bên trong mà cho bốc lên xe đi ngay. Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Hòa gọi điện thoại yêu cầu Thủy đến giải quyết nhưng Thủy nói không đến được mà sẽ cho người mang tiền đến nộp phạt. Sau đó, Thủy có gọi điện thoại cho người quen mượn 30 triệu đồng nhưng người này lại không mang tiền đến cho Hòa. Tiếp đó, Thủy gọi điện thoại cho Hòa đề nghị đừng khai ra chủ lô hàng nói trên. Hòa nói nếu không khai thì ở ngoài Thủy phải lo cho hai đứa con của mình. Thủy trả lời đã mất hết tiền rồi nên bảo Hòa bỏ trốn, để mặc xe tải ở cơ quan công an, chủ xe sẽ tự ra lấy. Tuy nhiên, Hòa nói xe bị bắt rồi, không chạy thoát được. Cuối cùng, Thủy dặn Hòa đừng nói với ai là bị bắt hàng vì bạn hàng sẽ đến đòi nợ Thủy.

Quá trình xác minh cơ quan điều tra đã phối hợp với Công an huyện Triệu Phong triệu tập Thủy đến làm việc nhưng Thủy không đến. Công an địa phương cũng xác định Thủy đã đi khỏi nơi cư trú từ tháng 8-2014.

Mới đây, giữa tháng 4-2015, Thủy lại trở về quê nhà sau thời gian tạm lánh. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm