Khởi tố thêm 2 bị can vụ hỗn chiến bằng súng, dao trên quốc lộ

Liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên mang súng, kiếm trên ô tô rồi rượt đuổi, tông xe trên quốc lộ khiến một người tử vong, công an đã bắt thêm hai bị can Đào Văn Cảnh (39 tuổi, trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Đào Văn Lượng (22 tuổi, trú tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh). Ngày 25-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết như trên.

Hiện trường vụ tông xe trên quốc lộ 1A. 

Trước đó, trong tháng 10 - 2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tùng Lâm (33 tuổi), Nguyễn Quốc Thảo (30 tuổi, em của Lâm), Phạm Anh Tuấn (38 tuổi), Trần Công Tiến (41 tuổi), Nguyễn Văn Giáp (24 tuổi) về tội giết người.

Vụ án này xảy ra vào ngày 16-10-2018, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh). Theo đó, sau va chạm giữa ô tô bán tải và ô tô con hiệu Hyundai Santafe, có ba người đàn ông đi trên xe Hyundai Santafe bước xuống. Một trong số này rút súng ra thì bị nhóm người đi xe bán tải cầm kiếm xông vào. Vụ ẩu đả diễn ra dữ dội khiến Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi, trú xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, người đi trên ô tô con) bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não rồi tử vong sau đó. Sự việc cũng làm ách tắc giao thông kéo dài.

Qua điều tra cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ việc là hai nhóm tranh giành nhau, mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính cho vay tiền. 

Quá trình điều tra cho thấy, chiều 16-10-2018, Thông điều khiển xe ôtô Santafe chở Ngọc Tuấn đi gặp Lâm để giải quyết mâu thuẫn.

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc lệnh bắt tạm giam Đào Văn Lượng.

Tuy nhiên, quá trình gọi điện nói chuyện, giữa nhóm của Thông và Lâm không đi đến thỏa thuận nên thách thức nhau. Lâm huy động đàn em Thảo (em trai Lâm), Tuấn, Tiến... chở nhau trên xe bán tải đuổi tìm nhóm Thông để “xử”.

Khi phát hiện xe của nhóm Thông đi qua xã Kỳ Đồng, xe nhóm Lâm đuổi theo chèn ép rồi tông mạnh vào.

Thấy vậy, Ngọc Tuấn đã xuống xe rút súng bắn thị uy nên bị Lâm và đồng bọn cầm kiếm, dao xông vào khống chế tước súng, đồng thời dùng dao, kiếm chém xối xả vào người...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm