Không bất ngờ với trận thua thảm của Man United

(PLO)- Gary Neville không bất ngờ khi thấy Manchester United bị đánh bại 3-1 bởi Brighton & Hove Albion tại sân Old Trafford bởi sự yếu kém của các học trò Erik ten Hag.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội bóng của ông thầy người Hà Lan bị áp đảo trước một tập thể Brighton hùng mạnh và CLB này có đến bốn chiến thắng liên tiếp trước Quỷ đỏ. Các bàn thắng của cựu tiền đạo của Man United Danny Welbeck (phút 20), Pascal Gross (phút 53) và Joao Pedro (phút 71) đã kết liễu đội chủ sân Old Trafford.

Hannibal Mejbri đã ghi một bàn danh dự cho đội chủ nhà ở phút 73. Nó không đủ xoa dịu những tâm trạng chán chường của các cô động viên trung thành MU. Thất bại thứ ba của thầy trò Ten Hag sau năm trận đầu mùa đã đẩy Quỷ đỏ vào một tình thế ảm đạm, và cú ngã ngựa trước Brighton của ông Roberto De Zerbi không làm cho Neville bất ngờ.

Huyền thoại của Manchester Unitedđã khen ngợi Brighton đang đi lên mạnh mẽ, nhưng thừa nhận rằng điều lo ngại là kết quả không gây bất ngờ: "Tôi vừa mới trở về từ Old Trafford. Chúng tôi luôn phải lạc quan trước trận đấu, nhưng điều đáng lo ngại nhất là cuối cùng không có cảm giác bất ngờ.

Neville-Man-United.jpg
Cựu hậu vệ Man United cho biết Quỷ đỏ thua do thiếu quyết tâm và sai lầm chiến thuật của HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Tôi nghĩ, thất bại của Man United không chỉ đến từ yếu tố thiếu cố gắng của một nhóm cầu thủ không quan tâm nhiều về các trận đấu, mà còn là thất bại trong chiến thuật. Đội bóng Quỷ đỏ bị đánh bại bởi các đối thủ đã được huấn luyện kỹ lưỡng và biết mình đang làm gì. Đơn giản là như vậy".

HLV De Zerbi của Brighton đã buộc phải thay đổi 6 cầu thủ trong đội hình của ông vì các vấn đề chấn thương. Evan Ferguson đang nhả đạn tốt khi lập cú hat trick trong chiến thắng 3-1 trước Newcastle United, nhưng anh bỏ lỡ trận đấu này, cùng với hậu vệ trái Pervis Estupinan và Solly March.

Tuy nhiên, đội bóng của ông De Zerbi đã chơi nổi bật trước chủ nhà mạnh hơn ngay tại Old Trafford, chồng chất thêm áp lực lên HLV Ten Hag. Họ chiếm giữ 57% thời gian kiểm soát bóng và 8 trong 10 cú sút của đội khách trúng mục tiêu, trong khi Manchester United chỉ có 4 trong 14 cú sút trúng đích.

MU-Ten-hag.png
Ông thầy người Hà Lan thất vọng ở trận thua đau Brighton, Ảnh: GETTY.

Quỷ đỏ đã vấp ngã một lần nữa, với Brighton gây ra trận thất bại thứ ba của họ trong mùa giải này sau năm trận đấu. Nó như một hồi chuông cảnh báo đáng lo ngại đối với đội bóng của HLV Ten Hag. Họ chưa từng thể hiện một màn trình diễn xứng đáng với các đội bóng ở trong nước, chưa kể đến việc tranh vé vào top 4 Premier League.

Ten Hag cũng đang gặp khó khăn, với Jadon Sancho và Antony cùng vắng mặt khỏi đội hình chính vì lý do ngoài sân cỏ. Mặc dù CLB của ông đang gặp các vấn đề nghiêm trọng, nhưng HLV người Hà Lan không nghĩ rằng Manchester United đang đối mặt với tình hình khủng hoảng.

Ông thầy người Hà Lan cho biết: “Chúng tôi thất vọng nhưng không hoảng hốt. Có những sai lầm trong trận đấu này và chúng tôi đã trả giá”. Manchester United có một khởi đầu mờ nhạt tương tự mùa trước, nhưng HLV Ten Hag đã thực hiện một cuộc lật đổ ấn tượng.

Câu hỏi bây giờ là liệu ông có thể tạo ra một cuộc biến đổi khác trong chiến dịch năm nay hay không? Man United sẽ đối mặt với một thách thức đáng sợ khi làm khách tại Bayern Munich trong lượt trận bảng của UEFA Champions League vào ngày 20-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm