Bán kết 2, bóng đá nữ ASIAD 19:

Không cho Trung Quốc ngược dòng, Nhật tạo chung kết trong mơ

(PLO)- Không như Hàn Quốc ở chung kết Asian Cup 2022, Nhật Bản không cho nữ Trung Quốc có cuộc ngược dòng thần kỳ và tạo trận chung kết trong mơ Triều Tiên-Nhật Bản.

Tuyển nữ Nhật Bản vừa đánh bại chủ nhà Trung Quốc 4-3 để vào chung kết ASIAD 19 gặp Triều Tiên. Hiệp 1, nữ Nhật Bản dẫn trước Trung Quốc đến 4-1 cùng một thế trận lấn át, nhưng sang hiệp 2, nữ chủ nhà vùng dậy và cứ ngỡ như cuộc ngược dòng tại Ấn Độ hồi năm ngoái lặp lại.

Tuy nhiên tuyển Nhật đã có quá nhiều kinh nghiệm, họ kịp thời thức tỉnh trước khi quá muộn như Hàn Quốc đầu năm ngoái.

Hiệp 1, Nhật vẫn thể hiện như những trận trước, khi tiếng còi vang lên thì lập tức các nữ Samurai "nóng máy" ngay.

Trung-Nhat-1.jpg
Nhật Bản vào chung kết tranh HCV bóng đá nữ cùng Triều Tiên. Ảnh: CTP

Ngay phút thứ 12, Nakashiwa đã “mở tài khoản” cho Nhật bằng pha dứt điểm cận thành rất gọn gàng từ đường tạt bóng ngoài biên vào. Tuy nhiên đến phút 20 thì Wang Linlin đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát từ pha đánh đầu cận thành từ tình huống phạt góc.

Tuy nhiên bàn gỡ hòa 1-1 của Wang cứ như làm cho các “cỗ máy Samurai” nóng thêm để rồi nữ Nhật lần lượt ghi thêm ba bàn nữa vào các phút 31, 35 và 43 do công lần lượt Takinawa, Chiba và Koga. Đây là thời điểm Nhật Bản gia tăng áp lực kinh khủng, các đòn miếng của Samurai rất sắc nét, có tính bất ngờ cao, rất chuẩn, gọn gàng, những nữ Samurai thì cực khỏe, những pha bứt phá tốc độ vượt trội nữ Trung Quốc. 4-1 là tỉ số tạm thời của hiệp 1.

Sang hiệp hai, có vẻ như Nhật Bản trùng xuống và để dành sức cho màn đọ sức với Triều Tiên ở chung kết tranh HCV.

Tuy nhiên khi Nhật chơi trùng xuống thì Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm cơ hội, họ gia tăng nhịp độ và kết quả là hai bàn thắng được ghi do công Zhang Linyan và Yang Lina vào các phút 55 và 61. Tỉ số là 4-3 và cách biệt chỉ còn một bàn.

“Bóng ma Hàn Quốc” lại hiện về với các cô gái Nhật. Nhưng không, các cô gái Nhật đã tỉnh ra và siết lại thế trận trước đà hưng phấn của Trung Quốc để bảo vệ thành công tỉ số mong manh 4-3.

Trận chung kết Asian Cup 2022 tại Ấn Độ, khi bị Hàn Quốc dẫn trước 3-0, nhưng sau đó Trung Quốc hoàn tất cuộc ngược dòng không tưởng để đánh bại 4-3 và lên ngôi vô địch châu Á. Tuy nhiên hôm nay, người Nhật không cho các cô gái Trung Quốc lặp lại chuyện ấy.

Như vậy trận chung kết trong mơ giữa Triều Tiên và Nhật Bản sẽ diễn ra ngày 6-10 (19 giờ), còn trận tranh HCĐ giữa Uzbekistan và Trung Quốc diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm