Bình luận

Không sợ Thái nhưng tại sao phải lo!

Cũng trạng thái đấy, các học trò HLV Park Hang-seo bộc lộ rõ sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Tiến Linh với bước chân khập khiễng và vẻ mặt nhăn nhó khi trao đổi với đồng đội Tiến Dũng.

Từ ban huấn luyện đến cầu thủ, ít ai tỏ trạng thái vui mừng sau chiến thắng đậm với cơn mưa gôn 4-0 vào lưới Campuchia và là đội duy nhất giữ sạch mành lưới sau vòng bảng. Không khó để nhận ra ai cũng muốn gặp chủ nhà Singapore ở bán kết nhưng kết cục lại là gặp Thái Lan chỉ vì xếp nhì bảng, sau Indonesia bởi cùng hiệu số nhưng thua về tổng số bàn thắng.

Đã đến lúc phải để lại những nỗi lo để chuẩn bị một kịch bản tốt nhất cho hai lượt bán kết với Thái Lan, đối thủ mà chúng ta từng vô địch Đông Nam Á, từng loại họ sau vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng chưa thể thắng họ.

Không thắng được Indonesia và cũng không hơn được trong cuộc đua ghi bàn với Indonesia thì phải tính đến việc sớm đánh bại Thái Lan trước chung kết.

Hai lượt bán kết mà ai cũng cho rằng đó chính là chung kết sớm.

Người muốn giữ ngôi vua, kẻ muốn đòi ngôi vua.

Chiến thôi!


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm