Kịch bản dễ xảy ra nhất trong quá trình bán Man United

(PLO)- Gia đình Glazer nhận thức được nguy cơ tiềm tàng trong thương vụ bán Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gia đình Glazer đã thông báo rao bán CLB Manchester United từ tháng 11 năm ngoái. Kể từ đó, họ đã trải qua 2 vòng đấu thầu và hiện đã mở vòng đấu thầu thứ ba nhằm xem xét các kịch bản bán đội chủ sân Old Trafford.

Quá trình bán MU kéo dài hơn dự kiến khiến nhiều người không rõ ý định thật sự của gia đình Glazer là gì? Nhiều thông tin cho thấy, 6 anh em nhà Glazer vẫn đang bất đồng quan điểm về việc bán lại “quỷ đỏ” thành Manchester.

Joel và Arvam Glazer được cho là đang xem xét bán một lượng cổ phần MU để lấy tiền đầu tư cho CLB. Điều này cho phép họ vẫn giữ quyền kiểm soát MU. Trong khi đó, những người còn lại trong gia đình Glazer muốn bán toàn bộ CLB.

Gia đình Glazer nhận thức rõ họ phải bán toàn bộ CLB Man United nếu không muốn chuốc lấy sự phẫn nộ từ fan "quỷ đỏ". ẢNH: GETTY

Gia đình Glazer nhận thức rõ họ phải bán toàn bộ CLB Man United nếu không muốn chuốc lấy sự phẫn nộ từ fan "quỷ đỏ". ẢNH: GETTY

Cũng có thông tin cho rằng, các nhà đầu tư vẫn chưa đáp ứng được mức giá mong muốn lên đến 6 tỉ bảng Anh của nhà Glazer. Vì thế, nhà Glazer liên tục tổ chức các vòng đàm phán khác nhau.

Tuy nhiên, thời gian bán MU càng dây dưa kéo dài thì càng khiến các fan “quỷ đỏ” phẫn nộ. Kể từ khi mua MU vào năm 2005, nhà Glazer luôn vấp phải phản ứng dữ dội của fan MU. Nhà Glazer đã vay tiền ngân hàng mua lại MU và gán số nợ đó cho chính MU. Các fan MU tức giận tổ chức nhiều cuộc biểu tình suốt những năm qua yêu cầu nhà Glazer out.

Hôm nay (19-4), tờ Daily Mail (Anh) thông tin, việc bán toàn bộ CLB Man United vẫn là kịch bản dễ xảy ra nhất, mặc dù có nhiều lời đề nghị mua một phần cổ phần của MU khi quá trình mở thầu thứ ba sắp kết thúc. Lí do là bởi nhà Glazer nhận thức được sự phẫn nộ tiềm tàng từ người hâm mộ nếu họ quyết định không bán MU.

Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani là hai nhà đầu tư có nhiều khả năng sở hữu Man Utd nhất. ẢNH: GETTY, PA

Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani là hai nhà đầu tư có nhiều khả năng sở hữu Man Utd nhất. ẢNH: GETTY, PA

Cuối năm ngoái, chủ sở hữu MU là gia đình Glazer tuyên bố họ sẵn sàng bán toàn bộ CLB hoặc tìm nhà đầu tư bơm tiền mua một phần cổ phần CLB. Bây giờ, ngày 28-4 được ấn định là hạn chót của quá trình đấu thầu thứ ba và cũng là cuối cùng.

Tập đoàn Qatari của tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã đưa ra mức giá hấp dẫn mua lại 100% CLB MU. Trong khi đó, người giàu nhất nước Anh, ông chủ tập đoàn INEOS Sir Jim Ratcliffe chỉ muốn sở hữu 69% cổ phần CLB. Đây là hai ứng viên lớn nhất có thể tiếp quản và sở hữu MU từ gia đình Glazer.

Ngoài ra, cũng có nhiều nhà đầu tư khác muốn mua lượng nhỏ cổ phần MU. Những lời đề nghị này cho phép nhà Glazer có tiền tái phát triển sân Old Trafford hoặc xây dựng sân vận động mới, cũng như nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington vốn đã cũ kỹ và lạc hậu, trong khi họ vẫn có quyền kiểm soát MU. American Carlyle Group và Elliott Investment Management là hai tập đoàn muốn đầu tư vào MU theo cách này.

Sân Old Trafford đã quá lạc hậu, cũ kỹ và "đi sau các đối thủ trong... nhiều năm". ẢNH: GETTY

Sân Old Trafford đã quá lạc hậu, cũ kỹ và "đi sau các đối thủ trong... nhiều năm". ẢNH: GETTY

Kịch bản đó có thể sẽ gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng fan MU, những người đã liên tục hô hào các ông chủ người Mỹ rời ngay khỏi Old Trafford. Quá trình bán MU đang được giám sát bởi ngân hàng thương mại Mỹ Raine Group. Những nguồn tin thân cận từ đây đã cho tờ Daily Mail biết, việc bán toàn bộ MU là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm