Kịch tính truy bắt vận chuyển thuốc lá lậu ở TP.HCM

(PLO)- Khi bị kiểm tra, tài xế chở thuốc lá lậu tăng ga bỏ chạy sau đó bỏ lại xe rồi cùng người đi chung xe bỏ chạy. Lực lượng chức năg truy đuổi khoảng 1km thì bắt được tài xế, người còn lại lẩn trốn trong trường THPT Củ Chi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết Trạm CSGT Tây Bắc vừa bắt giữ Lê Văn Lắm (40 tuổi) và Lê Văn Hậu (37 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi vận chuyển khoảng 1.040 cây thuốc lá lậu.

Theo thông tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 22-1, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch trên tuyến đường Tỉnh lộ 8, tại khu vực trước số nhà 130, tổ công tác phát hiện ô tô 7 chỗ biển số 51G-478.79 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra theo quy định.

Kịch tính truy bắt vận chuyển thuốc lá lậu ở TP.HCM
Lắm và Hậu bị bắt giữ cùng số tang vật. Ảnh: PC08

Lúc này, lái xe điều khiển phương tiện giảm tốc, tấp vào lề. Tuy nhiên, ngay sau đó, lái xe đột ngột tăng tốc, quay đầu bỏ chạy. Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, khi đến đường Nguyễn Đại Năng (khúc giao với Tỉnh lộ 8), phương tiện dừng lại hẳn, lái xe và người đi cùng bất ngờ đạp cửa xe, nhảy xuống đường bỏ chạy.

Ngay lập tức, CSGT đã chạy bộ truy đuổi theo khoảng 1 km thì bắt được người lái xe. Người còn lại bỏ chạy, leo tường vào ẩn nấp bên trong trường THPT Củ Chi.

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác đã phát hiện lượng lớn thuốc lá không rõ nguồn gốc được vận chuyển trên xe. Trưởng Trạm CSGT Tây Bắc đã nhanh chóng xin ý kiến Ban chỉ huy Phòng PC08, huy động thêm lực lượng của đơn vị đến hiện trường để bảo vệ, hỗ trợ tổ công tác tìm kiếm người đang lẩn trốn bên trong trường THPT Củ Chi.

kich-tinh-truy-bat-van-chuyen-thuoc-la-lau-o-tp-hcm (2).jpg
Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1040 cây thuốc lá lậu các nhãn hiệu. Ảnh: PC08

Do khuôn viên trường có diện tích rộng, nhiều phòng học, trời tối nên công tác truy bắt gặp khó khăn. Sau gần 30 phút nỗ lực tìm kiếm trong các phòng học, nhà kho chứa đồ, căn tin, bãi giữ xe, nam thanh niên bị dồn ép, buộc phải leo tường nhằm chạy trốn. Tuy nhiên, người này nhanh chóng bị lực lượng tìm kiếm bên ngoài khuôn viên trường phát hiện, truy đuổi.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Đại Năng và Nguyễn Phú Trí, người này đã bị CSGT khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở Công an thị trấn Củ Chi.

Qua đấu tranh, tài xế khai tên Lê Văn Lắm, người còn lại khai tên Lê Văn Hậu và đều thừa nhận thực hiện hành vi vận chuyển khoảng 1.040 cây thuốc lá lậu gồm 590 cây thuốc lá nhãn hiệu JET, 350 cây thuốc lá nhãn hiệu HERO, 100 cây thuốc lá nhãn hiệu RAISON từ Tây Ninh về TP.HCM để tiêu thụ.

Sau đó, Lắm và Hậu cùng số tang vật đã được đưa về trụ sở Công an huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm