Các quán ăn, nhà hàng thực hiện nghiêm chống COVID-19

Ghi nhận ngày 27-3 tại quận Gò Vấp, Tân Bình (TP.HCM) có một số quán cà phê phục vụ tại chỗ vài khách và thông báo chỉ bán mang đi. Một số quán ăn chuyển sang bán cho khách mua về và chỉ bán vào một buổi sáng để phục vụ cho công chức nhà nước. 

Đa số các nhà hàng quán ăn lớn, dịch vụ giải trí đều chấp hành thực hiện đúng quy định của UBND TP.HCM về việc tạm dừng hoạt động đến 31-3. Thậm chí có một số nhà hàng, quán ăn vặt đã tạm nghỉ trước khi có chỉ đạo tạm ngưng hoạt động của thành phố. 

Bên cạnh đó, có những phòng nha đã đóng cửa không ghi thông báo. Một số khác thì thông báo do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế chung tay chống dịch nên tạm ngừng hoạt động tùy chi nhánh. 

Hay có cửa hàng bảo hành các sản phẩm điện tử cũng cho biết vì sức khỏe cộng đồng nên sẽ hạn chế đón tiếp khách tại cửa hàng, thay vào đó là sẽ phục vụ tư vấn online. Cửa hàng sẽ giao hàng tận nơi khi quý khách đã chọn được sản phẩm ứng ý nhất. 

Hình ảnh ghi nhận vào trưa 27-3: 

Khách đến muốn ngồi tại chỗ và được nhân viên thông báo chỉ bán mang đi nên vị khách này đành tìm quán khác

Vài khách hàng vẫn muốn thưởng thức cà phê trong quán

Cửa hàng thức ăn nhanh nghiêm chỉnh thực hiện bán hàng mang đi

Các nhà hàng thức ăn chính thức bán mang về 

Một quán cà phê giảm giá 50% cho thức uống khi mua mang đi 

Một nhà hàng tạm nghỉ dài hơi so với yêu cầu của thành phố

Tương tự quán ăn này cũng nghỉ trước khi có yêu cầu tạm dừng kinh doanh của thành phố từ ngày 24-3

Quán cà phê nhỏ này muốn đảm bảo an toàn sức khỏe cũng chỉ bán cho khách mang về

Quán phở này chỉ bán một buổi sáng

Điểm massage thông báo dừng hoạt động từ ngày 16-3 đến 31-3 

Một phòng nha trên đường Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 22-3 

Cửa hàng bảo hành cũng chủ động tạm ngừng đón khách tại cửa hàng, thay vào đó là tư vấn online

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm