Gần 9.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6

Theo Cục Thống kê TP.HCM tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sáu tháng đầu năm ước đạt 614.591 tỉ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp lữ hành đang đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa 

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt gần 30.000 tỉ đồng, giảm 47,3%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 4.328 tỉ đồng, giảm đến 71,2%...

Lượng khách quốc tế đến TP trong sáu tháng đầu năm ước đạt 1,3 triệu lượt người, giảm 69,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khách du lịch quốc tế chủ yếu đến từ năm thị trường là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Riêng trong tháng 6-2020, có gần 9.000 khách quốc tế đến Việt Nam (giảm 99,3% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Nguyên nhân là Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Theo Sở du lịch TP.HCM, trong tháng sáu khách quốc tế mới đến TP là 0 lượt người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm