Klopp bí mật gặp gỡ người đại diện để mua ngôi sao của MU

(PLO)- Cuộc gặp bí mật của Jurgen Klopp với người đại diện của ngôi sao MU trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 1-2. Trở lại kỳ chuyển nhượng tháng giêng năm 2023, Jurgen Klopp đã gặp người đại diện của Sofyan Amrabat nhằm đạt được một thỏa thuận nhưng Manchester United đã thắng trong cuộc đua giành chữ ký của anh, Mirror thông tin.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã tổ chức một cuộc họp bí mật với người đại diện của Sofyan Amrabat vào tháng 1-2023 trước khi tuyển thủ Morocco đồng ý các điều khoản với Manchester United vào mùa hè năm ngoái.

Chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp đang tìm kiếm tiền vệ vào thời điểm đó và đưa ra danh sách rút gọn các bản hợp đồng tiềm năng cho Liverpool bao gồm Amrabat, Romeo Lavia, Ryan Gravenberch và Kalvin Phillips. Jude Bellingham đã đứng đầu danh sách của Klopp nhưng cầu thủ người Anh đã nhanh chóng xác định bến đỗ mới của mình sau khi rời Borussia Dortmund là Real Madrid.

liverpool-jurgen-klopp.jpg
Jurgen Klopp từng muốn đưa Amrabat đến Liverpool. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Amrabat vừa gây ấn tượng cùng Morocco tại World Cup 2022 ở Qatar vào khoảng thời gian Klopp liên hệ với người đại diện của anh. Một số CLB khác cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với Amrabat từ Fiorentina, bao gồm cả MU và Barcelona.

Nhưng tiền vệ này sẽ phải đợi đến mùa hè năm 2023 mới có thể ra đi. Việc HLV Erik Ten Hag của MU có mối quan hệ gắn bó với Amrabat từ thời cả hai làm việc chung ở Utrecht đã giúp “quỷ đỏ” giành chiến thắng với hợp đồng mượn Amrabat 1 mùa giải từ Fiorentina. Bên cạnh đó, Amrabat có tình yêu bất diệt dành cho MU, anh từng khẳng định chỉ muốn đến MU và không muốn đàm phán với bất cứ CLB nào khác.

Không thể mua được Amrabat, HLV Jurgen Klopp cố gắng ký hợp đồng với Romeo Lavia của Southampton và Moise Caicedo của Brighton nhưng cả hai tiền vệ này đều từ chối Liverpool để đến Chelsea.

Thay vào đó, Liverpool đã ký hợp đồng với Ryan Gravenberch từ Bayern Munich và Klopp cũng củng cố đội hình tại The Kop với những tiền vệ chất lượng như Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai. Các bản hợp đồng đều thành công tại Liverpool, khi đội chủ sân Anfield hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League và đang trên đường giành chức vô địch nước Anh thứ hai dưới thời Klopp.

manchester-united-sofyan-amrabat.jpg
Amrabat gia nhập MU dưới dạng cho mượn từ Fiorentina vào mùa hè năm ngoái. ẢNH: LEWIS STOREY

Trong khi đó, Amrabat lại không có khởi đầu như ý ở Anh khi tiền vệ này phải vật lộn với chấn thương ở Old Trafford và sau đó không thể tỏa sáng ở đội tuyển Morocco. Cầu thủ 27 tuổi này cũng đã bị đuổi khỏi sân khi Morocco bị Nam Phi loại khỏi giải vô địch châu Phi (AFCON).

Klopp gần đây đã lên tiếng về việc ông đã cố gắng nhưng không thể ký hợp đồng với hàng loạt mục tiêu ở hàng tiền vệ. Klopp đề cập đến nhiều mục tiêu mua hụt của Liverpool, nhất là hợp đồng hơn 100 triệu bảng Anh với Caicedo, nhưng không nhắc gì đến Amrabat.

Klopp thừa nhận: “Chúng tôi quan tâm đến Bellingham, nhận ra rằng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có được Caicedo nên đã đến, nhưng cậu ấy đã có một thỏa thuận tình cảm với Chelsea và Mauricio Pochettino. Sau đó Lavia có lý do riêng của mình, dù chúng tôi đã ở đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra giải pháp cho mình”.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool nói thêm: "Chúng tôi đã tìm thấy Wataru Endo, chúng tôi đã biết Macca (Mac Allister) có thể chơi ở vị trí đó và Dom (Szoboszlai) luôn nằm trong tầm ngắm của tôi. Nếu một trong những bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng Anh thành công (Caicedo), sẽ không có cơ hội để làm điều khác. Ý của tôi là, chúng tôi thật may mắn. Mọi thứ trong “kịch bản đều không xảy ra”, nhưng chính điều đó đã diễn ra tốt đẹp với chúng tôi”.

klopp-liverpool.jpg
Jurgen Klopp sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải này. ẢNH: REX

Rạng sáng nay 1-2, Liverpool đã xuất sắc đánh bại Chelsea đến 4-1 trên sân nhà Anfield ở vòng 22 Premier League để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Liverpool đang có 51 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Man City (đá ít hơn 1 trận) và Arsenal 5 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm