Kon Tum: 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân

(PLO)- Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân tại xã Đắk Mar (huyện Đắk Hà) trong tình trạng chưa cắt dây rốn, cân nặng 3,4 kg.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-2, thông tin từ UBND huyện Đắk Hà (Kon Tum), xác nhận có một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân tại xã Đắk Mar và đã được địa phương đưa đến Trung tâm Y tế huyện chăm sóc.

Cháu bé bị bỏ rơi trước nhà dân. Ảnh: LH.

Cháu bé bị bỏ rơi trước nhà dân. Ảnh: LH.

Bước đầu, UBND xã Đắk Mar đã ra thông báo để người thân cháu đến làm thủ tục nhận về. Nếu trong bảy ngày, không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục chuyển cháu bé đến cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em theo quy định.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Phúc (ngụ thôn 3, xã Đắk Mar) phát hiện trước cửa nhà có một bé trai sơ sinh được quấn trong một chiếc áo khoác màu đỏ.

Thời điểm phát hiện, bé trai chưa được cắt dây rốn, sức khỏe bình thường và có cân nặng 3,4 kg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm