La Liga, Barcelona - Atletico Madrid: Chỉ có một vua

Barcelona có thể sẽ hốt hụi chót bằng món quà bất ngờ trong một mùa giải “xuống cấp” trầm trọng nếu giành chiến thắng trên sân nhà (lúc đó bằng điểm Atletico nhưng hơn về kết quả đối đầu).

Ngoài ra Barcelona còn ức món nợ bị Atletico loại ở Champions League nên đang muốn lấy lại tất cả ở canh bạc đối nội tại La Liga.

Từ một đội bóng không còn cơ hội bỗng vài lượt sa sút của Atletico và Real, Barcelona bỗng có được trận “chung kết” quan trọng có thể cứu vãn cho cả mùa giải.

Cả HLV Martino lẫn đội trưởng Xavi đều tin tưởng sự ủng hộ cuồng nhiệt của cổ động viên sẽ giúp họ bảo vệ ngôi vô địch lần thứ năm trong sáu mùa bóng.

Barcelona từ một mùa mất trắng giờ lại bất ngờ có 90 phút “chung kết” với tư thế “kèo dưới” trước Atletico. Ảnh: GETTY IMAGES

Atletico nổi tiếng có lối chơi phòng ngự vững chắc nhất (chỉ để lọt lưới 25 bàn/37 trận) nhưng qua những trận “gãy” gần đây lại bộc lộ ra rằng vẫn có kẽ hở để bị đánh phản đòn.

Theo cầu thủ Xavi của Barcelona thì cần phải khoét sâu vào lỗ hổng đó bằng cách cố gắng ghi bàn trước để dụ cho Atletico càng dâng cao đội hình thì sẽ càng hở sườn.

Vấn đề là ai sẽ tận dụng hiệu quả những khoảng trống đó khi Messi sáu trận đối đầu gần đây đều tịt ngòi vì bị HLV Simeone bắt bài khóa chặt nút thắt, còn Neymar có thể thoát ra tương đối rộng đường hơn thì hiện chỉ mới tạm bình phục chấn thương. Bên cạnh đó Pedro vẫn còn non kinh nghiệm đấu tay đôi trong khi Fabregas có dấu hiệu xuống sức.

Ngoài ra, nội bộ của Barcelona cũng ít nhiều có vấn đề tâm lý xáo trộn khi trung vệ đội trưởng Puyol đã nói lời tạm biệt đồng thời HLV Martino biết rằng đây là trận cuối với Barcelona của ông.

Ngược lại, HLV Simeone của Atletico ngày càng chắc tay với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo và cực kỳ nguy hiểm. Điều quan trọng là ông đã truyền được cho các cầu thủ sự tự tin cùng tính chiến đấu cao. Đã vậy, đội hình của ông được củng cố bằng sự trở lại sau chấn thương của chân sút chủ lực Diego Costa cùng Godin và Juanfran. Tâm lý cả đội đầy khí thế trước viễn ảnh một mùa bóng thắng lợi khi trong một tuần sẽ được chơi hai trận “chung kết” một ở La Liga và một tại Champions League.

Gần đây cả hai đã đụng độ nhau bốn lần qua đó Atletico vượt lên trên với ba hòa và một thắng mới nhất: Tranh Siêu cúp Tây Ban Nha hòa 1-1, 0-0; đá tứ kết Champions League hòa 1-1 và thắng 1-0.

Khả năng Atletico vô địch được đánh giá rất cao vì Barcelona đang bị nhận định là đội có phong độ rơi tự do sẽ rất khó lên lại ở 90 phút quan trọng này.

La Liga chỉ có một vua và Atletico đang rất gần với ngai vàng.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm