Lại là cuộc đua giữa quân bầu Hiển và bầu Đức

(PLO)-  Ổn định nhất với chuỗi thắng liên tục và có đường nét, có cá tính, có lực lượng dày là Hà Nội FC (23 điểm) và HA Gia Lai (19 điểm).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều khả năng V-League về cuối sẽ là cuộc đua của hai đội bóng nhà bầu Hiển và bầu Đức dù SL Nghệ An mùa này cũng có nét mới và Hải Phòng cũng đang nỗ lực.

Hà Nội vẫn là một tập thể cực mạnh nhiều năm qua, góp nhiều cầu thủ cho các tuyến đội tuyển quốc gia, bây giờ CLB này được hưởng lợi. Mới đá 10 trận V-League, Hà Nội đã có 23 điểm, hơn đội xếp nhì HA Gia Lai (cũng đá 10 trận) đến 4 điểm.

Trong khi đó, HA Gia Lai mùa này khởi đi với năm lượt trận đầu không biết mùi chiến thắng nhưng cũng chỉ thua có một trận trước SL Nghệ an 0-2 ở lượt trận thứ ba. Sau đó thì HA Gia Lai tạo cú hích với những chiến thắng liên tục, đeo vào nhóm có khả năng tranh ngôi vô địch. Đáng chú ý là chuỗi trận thắng của HA Gia Lai cho thấy họ đang trở lại với hình ảnh mùa 2021 dở dang mà khi ấy họ luôn dẫn đầu và là nhà vô địch giai đoạn 1.

Văn Quyết xứng đáng là thủ lĩnh của Hà Nội FC với phong độ rất cao, trong khi Văn Toàn đang trở lại với cảm giác của một tiền đạo nguy hiểm và biết ghi bàn. Ảnh: CTV

Văn Quyết xứng đáng là thủ lĩnh của Hà Nội FC với phong độ rất cao, trong khi Văn Toàn đang trở lại với cảm giác của một tiền đạo nguy hiểm và biết ghi bàn. Ảnh: CTV

Với cách thể hiện này, thầy trò HLV Kiatisak vẫn là đội rất thách thức và rất khó đánh bại tại V-League. Dù sang lượt trận thứ sáu mới biết mùi chiến thắng nhưng HA Gia Lai đã cho thấy họ là một đội bóng khó chịu có cầu thủ giỏi, ngoại binh phù hợp và nhất là có một HLV cực kỳ tâm lý và mưu mẹo. Kiatisak đã giúp các cầu thủ HA Gia Lai vào guồng với lối chơi biến hóa và cách dùng người của Kiatisak cũng rất quái, rất khó đoán.

Với Hà Nội trong tay HLV người Hàn Quốc Chun Jae-ho lại cho thấy là đội bóng có nhiều tuyến kế cận cực tốt và rất chất. Họ không có Quang Hải và để Đình Trọng ra đi nhưng lập tức đã có ngay những gương mặt trẻ hòa nhập tốt. Đặc biệt là lão tướng Văn Quyết có phong độ rất ổn định cũng như những cầu thủ ngoại sớm tìm được tiếng nói chung. Bên cạnh đó là hậu vệ chất lượng Đoàn Văn Hậu đã trở lại bên cạnh trung vệ Thành Chung ngày càng chững chạc.

Khi ngồi vào ghế HLV CLB Hà Nội, ông Chun Jae-ho đã nhận xét bóng đá Việt Nam có nhiều đội bóng tốt, trong đó Hà Nội là CLB có lực lượng tốt nhất và ông đã chứng minh điều đó bằng việc Hà Nội đang ngự trị trên đỉnh bảng tổng sắp hiện nay.

Sẽ rất thú vị khi Hà Nội FC của bầu Hiển và HA Gia Lai của bầu Đức lại rượt đuổi, kèn cựa nhau để tranh ngôi vị cao nhất V-League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm