Lại nổ bom ở Moscow, ngay nơi tướng Nga bị ám sát 2 ngày trước

(PLO)- Hai sĩ quan cảnh sát bị thương sau khi hai tiếng nổ đã được ghi nhận trên đường Yeletskaya ở phía nam thủ đô Moscow (Nga) - nơi xảy ra vụ đánh bom xe khiến Trung tướng Fanul Sarvarov thiệt mạng hôm 22-12.

Mạng xã hội Nga đang lan truyền một số video cho thấy nhiều xe cảnh sát đã được huy động sau khi một số tiếng nổ mới được báo cáo trong khu vực gần hiện trường vụ đánh bom xe ở thủ đô Moscow khiến Trung tướng Fanil Sarvarov thiệt mạng hôm 22-12, theo tờ Kommersant.

Khuya 23-12 và rạng sáng 24-12, một số kênh Telegram độc lập chuyên về tin tức ở Nga cho biết các vụ nổ đã xảy ra trên đường Yeletskaya ở quận Orekhovo-Borisovo Yuzhnoye, phía nam thủ đô Moscow.

Một nguồn tin giấu tên chia sẻ với kênh Telegram “112” – một kênh tin nổi tiếng ở Nga với hơn 366.000 lượt theo dõi – rằng một đối tượng chưa rõ danh tính đã bất ngờ ném một gói đồ vào một xe cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trong khu vực. Gói đồ phát nổ, khiến ít nhất hai sĩ quan cảnh sát bị thương.

Một số xe cảnh sát được điều tới hiện trường vụ nổ thiết bị nổ tự chế làm hai sĩ quan cảnh sát giao thông Moscow bị thương khuya 23-12. Nguồn: URA.RU

Các nhân chứng trong khu vực cho biết họ nghe thấy ít nhất hai tiếng nổ lớn và nhìn thấy khỏi và lửa bốc ra từ khu vực xảy ra các vụ nổ. Video trên Telegram cho thấy ít nhất 6 xe cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Cục Điều tra chính thuộc Uỷ ban Điều tra Nga tại Moscow hôm 24-12 xác nhận việc hai cảnh sát giao thông bị thương và thông báo mở cuộc điều tra về sự cố này trên đường Yeletskaya. Các điều tra viên và chuyên gia pháp y cùng với các dịch vụ khẩn cấp đang kiểm tra hiện trường và xem xét đoạn phim camera an ninh.

Ít nhất 6 xe cảnh sát đã được điều động tới hiện trường vụ nổ ở đường Yeletskaya khuya 23-12 khiến 2 sĩ quan cảnh sát giao thông Nga bị thương. Ảnh chụp màn hình: TELEGRAM/SHOT

Trước đó, một vụ nổ xảy ra vào sáng 22-12 cũng trên đường Yeletskaya, khiến Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga thiệt mạng.

Theo Uỷ ban Điều tra Nga, nguyên nhân vụ việc là một thiết bị nổ tự chế được đặt dưới gầm xe của của tướng Sarvarov phát nổ. Các nhà điều tra Nga cáo buộc các điệp viên tình báo Ukraine chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom xe này.

Cho tới ngày 24-12, chưa có thông tin cập nhật về cuộc điều tra vụ đánh bom xe hôm 22-12.

Phản ứng sau vụ ám sát Trung tướng Sarvarov, Nghị sĩ Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) - ông Yuri Shvytkin hôm 23-12 đề xuất rằng Moscow phải thuyết phục cộng đồng quốc tế liệt Ukraine vào danh sách “quốc gia khủng bố”, cũng như cần tiếp tục hoạt động quân sự chống lại chính quyền Kiev, theo trang tin Gazera.ru.

Ukraine, cũng như các quan chức cấp cao của Duma Quốc gia hay Điện Kremlin chưa bình luận về phát ngôn của ông Shvytkin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới