Chung kết Champions League, Real Madrid - Liverpool (2 giờ ngày 29-5)

“Làm gì có cửa cho Liverpool!”

(PLO)- Salah nói đây là thời khắc của Liverpool trong khi Luka Modric nhắc khéo rằng đội hình của Real Madrid có rất nhiều cầu thủ có bốn danh hiệu vô địch Champions League, trong đó cú hat trick 2016, 2017, 2018.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận chung kết thì khó nói trước điều gì nhưng với kiểu phát biểu của Luka Modric thì cứ như là Liverpool không có cửa. Tiền vệ người Croatia, từng xuất sắc nhất thế giới tại World Cup và đang là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất Real Madrid, đã lên tiếng rằng trong đội hình Real còn có rất nhiều cầu thủ có bốn danh hiệu Champions League (cú hat trick vô địch từ năm 2016 đến 2018 và năm 2014).

Trận chung kết được mong đợi sau khi hai đội từng gặp nhau cũng trong trận chung kết bốn năm trước. Ảnh: GETTY IMAGES

Trận chung kết được mong đợi sau khi hai đội từng gặp nhau cũng trong trận chung kết bốn năm trước. Ảnh: GETTY IMAGES

Modric cho rằng đội bóng của mình có nhiều cầu thủ rất giàu kinh nghiệm, hơn hẳn Liverpool ở đấu trường châu lục và so mặt bằng chung thì các cầu thủ của Real Madrid cũng có cá tính hơn Liverpool (!?).

Real Madrid còn thảnh thơi và chuẩn bị cho trận chung kết Champions League tốt hơn Liverpool khi sớm vô địch La Liga trước bốn vòng đấu, từ đó HLV Ancelotti có thời gian dưỡng sức và thậm chí là dưỡng thương cho các trụ cột. Trong khi đó, Liverpool phải chiến đấu đến phút cuối của Premier League để chạy đua ngôi vô địch Anh cùng Man. City nhưng nỗ lực và việc vắt kiệt sức của họ ở vòng đấu cuối đã vô vọng khi Man. City tự quyết được số phận của mình.

Real Madrid với hành trình vào chung kết cho thấy họ là đội bóng rất mạnh mẽ về tinh thần và ý chí. Họ thường xuyên đến độ trở thành thứ đặc sản của đội bóng không bao giờ bỏ cuộc với những cuộc lội ngược dòng đáng nể, đặc biệt là 10 phút cuối của những trận knock out. Điều này chính HLV Klopp của Liverpool cũng đánh giá cao và cho biết ông không muốn đá với Real Madrid ở 10 phút cuối vì đấy là đội vô địch trong 10 phút cuối trận.

Tất nhiên là phát biểu đó của ông Klopp cũng là một cách nói bóng bẩy với ngụ ý ông muốn Liverpool của mình sẽ định đoạt trận đấu trong 80 phút trước đó hay 110 phút nếu phải đá hiệp phụ.

Liverpool thời Klopp lột xác, bản lĩnh phi thường, thi đấu cực hay và quyến rũ nhưng với một đối thủ như Real Madrid thì Liverpool vẫn còn những ngại ngùng nhất định.

Real Madrid có tay săn bàn lão tướng Benzema đang có phong độ cực cao, từng ghi những hat trick và cú đúp loại PSG, loại Chelsea, loại Man. City. Bên cạnh đó là một Vinicius Jr cực khỏe, rất khó lường. Tiền đạo Brazil này thô ráp, thậm chí rất “gỗ” nhưng đôi khi xuất thần có cảm hứng lại tạo nên những tuyệt tác bàn thắng sau hàng loạt động tác kỹ thuật rất samba.

Nhưng phía Liverpool, Salah cũng không vừa khi “đốp” lại rằng đây là thời của Liverpool. Salah hẳn muốn nhắc đến trận chung kết gần nhất với Real Madrid, anh không thể thi đấu trọn vẹn khi sớm rời sân ở hiệp 1 do cú gài người rất quái của Ramos khiến trận đấu đấy Liverpool thua 1-3.

Cách nói của Salah chưa hẳn là cao ngạo với Real Madrid nếu suy xét theo hướng Liverpool mùa này không có ngôi vô địch Premier League nên họ buộc phải chơi hơn những gì mình có để có danh hiệu Champions League.

Liverpool là đội bóng giàu thành tích châu lục của Anh nhưng so với Real Madrid có14 danh hiệu Champions League và so với mỗi thế hệ đương đại này thôi thì Liverpool đang có nhiều bất lợi.

Năm 2018, trận chung kết Champions League diễn ra tại Kiev, Real Madrid đánh bại Liverpool 3-1, hoàn thành cú hat trick ba mùa liền. Trận đấu đấy Benzema ghi một bàn và Bale có cú đúp, còn bàn thắng của Liverpool (san bằng 1-1) do công của Sadio Mane.

Đó là một trận đấu mà Liverpool rất cay, trong đó cay nhất là tiền đạo Salah - cầu thủ nguy hiểm nhất của Liverpool mới phút 25 đã bị “quái kiệt” Ramos cài cho đo đất và phải rời sân vì chấn thương nặng ở vai.

Một năm sau thì Liverpool vô địch Champions League nhưng đối thủ ở chung kết không phải là Real Madrid mà là đội bóng đồng hương Tottenham.

Liverpool thời Klopp lột xác, bản lĩnh phi thường, thi đấu cực hay và quyến rũ nhưng với một đối thủ như Real Madrid thì Liverpool vẫn còn những ngại ngùng nhất định.

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-0.•

Hai nhà cầm quân đều thận trọng

+ HLV Carlo Ancelotti: “Chúng tôi là đội rất mạnh, tâm lý thi đấu rất tốt, cầu thủ của tôi lại có kinh nghiệm ứng xử những trận đấu lớn. Liverpool là đội bóng mạnh, mùa này họ có hai danh hiệu trong nước và chạy đua ngôi vô địch Premier League đến vòng cuối cùng cho thấy sức mạnh của họ”.

+ HLV Jurgen Klopp: “Tôi thừa nhận Real Madrid là đội sáng giá hơn. Mùa này hành trình vào trận chung kết của họ quá ấn tượng bằng những cuộc lội ngược dòng. Real Madrid có 14 danh hiệu, trong đó danh hiệu gần nhất là năm 2018 họ đánh bại chúng tôi tại Kiev. Do đó trong trận chung kết này chúng tôi phải cật lực hơn, chuẩn bị tốt hơn để thay đổi mọi thứ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm