Lãnh án tử hình khi nhận 20kg ma túy từ người không rõ lai lịch để đi giao

(PLO)- Phụ người “không rõ lai lịch” giao và cất giữ ma túy, người đàn ông lãnh mức án tử hình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-01, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của VKS, lúc 15 giờ ngày 22-11-2022, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân phối hợp Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn phát hiện Tuấn đang điều khiển xe gắn máy, có dấu hiệu nghi vấn, nên đã kiểm tra, lập biên bản thu giữ 3 gói nylon chứa ma túy.

Mua bán trái phép chất ma túy
Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: GH

Cùng ngày, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn tại phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 17 gói nylon chứa ma túy.

Tuấn khai nhận, vào tháng 9-2022 thông qua người phụ nữ tên Loan (sống tại Campuchia, không rõ lai lịch) Tuấn quen người tên Thành (không rõ lai lịch) để phụ giúp Thành cất giấu và đi giao ma túy, với tiền công 3.000.000 đồng.

Ngày 21-11-2022, Thành giao 2 thùng giấy chứa ma túy cho Tuấn chở về trọ cất giấu, Tuấn kiểm tra trong đó có 20 túi nylon là ma túy.

Đến ngày 22-11-2022, Thành gọi cho Tuấn yêu cầu đi giao ma túy, trên đường đi giao Tuấn bị phát hiện và bắt giữ.

Cáo trạng kết luận, Nguyễn Quốc Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự với gần 20kg ma túy (đi giao gần 3kg ma túy và cất giấu gần 17kg).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm