Lãnh đạo Công an Đồng Nai trực tiếp bắt xưởng nước ngọt dỏm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Quản lý thị trường đang làm rõ việc một cơ sở làm giả nước giải khát thương hiệu Number One quy mô lớn ở thành phố Biên Hòa.

Công an bắt quả tang nhiều công nhân đang cho chai nước ngọt được cho là làm giả vào thùng đóng đi tiêu thụ. Ảnh: CTV

Vào chiều 17-12, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động kiểm tra khu nhà xưởng đóng tại phường Long Bình Tân do Trần Minh Hải (ngụ quận 12, TP.HCM) làm chủ. 

Tại đây, công an phát hiện khoảng 10 công nhân đang đóng gói nước ngọt giả thương hiệu Number One.

Tại hiện trường có hàng ngàn chai nước không nhãn mác đang được công nhân dán nhãn, đóng gói để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Bên cạnh đó còn có hàng ngàn thùng được chuẩn bị sẵn và một số máy móc, thiết bị dùng vào việc đóng gói các sản phẩm này.

Cơ quan chức năng xác định gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác; 350 thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực Number One thành phẩm cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ việc làm giả.

Khu vực đóng chai. Ảnh: CTV

Chủ cơ sở khai số nước trên được nhập về từ TP.HCM, sau khi dán nhãn hiệu nước giải khát có thương hiệu sẽ tung ra thị trường tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra kho của cơ sở, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều bao bì, nhãn dán của một số thương hiệu bột giặt nổi tiếng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm