Lãnh đạo TP.HCM học kinh nghiệm quy hoạch sông Seine để vận dụng cho bờ sông Sài Gòn

(PLO)- Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM đã khảo sát, tìm hiểu về quy hoạch phát triển sông Seine của Pháp để học tập kinh nghiệm quy hoạch, phát triển kinh tế bờ sông Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp, ngày 25- 6 (theo giờ Paris), đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, tìm hiểu về quy hoạch phát triển sông Seine.

Đoàn công tác đã có bốn tiếng khảo sát thực tế trên tuyến sông Seine. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên đã trao đổi, tham khảo về kinh nghiệm quy hoạch, phát triển về kinh nghiệm quy hoạch, phát triển sông Seine.

Đoàn cũng học tập kinh nghiệm để thu hút đầu tư phát triển bờ kè sông và kinh tế, dịch vụ ven sông, nhằm vận dụng phát triển bờ sông Sài Gòn từ kinh nghiệm của nước Pháp.

Đoàn công tác đã có bốn tiếng khảo sát thực tế trên tuyến sông Seine để học tập kinh nghiệm. Ảnh: Web Thành uỷ TP.HCM.

Đoàn công tác đã có bốn tiếng khảo sát thực tế trên tuyến sông Seine để học tập kinh nghiệm. Ảnh: Web Thành uỷ TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ, việc đoàn được các chuyên gia có thâm niên trong ngành chia sẻ, giới thiệu về kinh nghiệm quy hoạch phát triển sông Seine là cơ hội rất tốt để lãnh đạo thành phố tìm hiểu và chia sẻ sâu, qua đó tìm hiểu thêm về giải pháp phát triển TP.HCM trong thời gian tới.

Chiều tối cùng ngày, đoàn đến thăm và làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (Avse Global).

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận xét, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp là một cộng đồng lớn, có bề dày truyền thống, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Trong đó, đội ngũ trí thức đông đảo và nguồn lực tri thức thực sự là thế mạnh của cộng đồng.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa TP.HCM và thành phố Paris, cũng như các hoạt động hợp tác giữa TP.HCM với Pháp nói chung. Qua đó góp phần củng cố mối quan hệ Việt Nam - Pháp trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, dự kiến Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn sẽ khảo sát, tìm hiểu về quy hoạch phát triển sông Seine; thiết lập hợp tác trong thúc đẩy các dự án đô thị bền vững, thu hút đầu tư phát triển bờ kè sông và kinh tế, dịch vụ ven sông Sài Gòn. Đoàn cũng sẽ khảo sát, tham khảo mô hình hoạt động của chợ đầu mối thực phẩm tươi sống lớn nhất thế giới Rungis và trao đổi cơ hội hợp tác giữa các bên.

Trong chuyến thăm này, đoàn sẽ dâng hương trước tượng Bác Hồ và thăm Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng Lịch sử Sống tại thành phố Montreuil; thăm, làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (Avse Global) và các chuyên gia, tri thức người Việt, Hiệp hội Các doanh nghiệp Pháp; thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Theo Web Thành uỷ TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm