Lãnh đạo TP.HCM tri ân các anh hùng liệt sĩ

(PLO)- Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lãnh đạo TP.HCM tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tham dự chương trình có ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh các sở ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại chương trình, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

Sau đó, đoàn đã dâng hương, thắp nến đến các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Các đại biểu dâng hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đại biểu dâng hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương tại phần mộ liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thay mặt tuổi trẻ TP.HCM, anh Huỳnh Trương Bảo Sơn, Bí thư Chi đoàn Đoàn Biên phòng Long Hoà (huyện Cần Giờ), Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2022, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

“Tuổi trẻ TP nguyện giữ vững lý tưởng phục vụ nhân dân, mạnh mẽ lập thân, lập nghiệp; nắm vững khoa học công nghệ, rèn luyện bản lĩnh thanh niên; sẵn sàng làm việc khó, sống nhân ái và trung thực; mỗi ngày bản thân mỗi tiến bộ hơn để xứng đáng với máu xương của triệu người nằm xuống”, anh Huỳnh Trương Bảo Sơn bày tỏ.

Các đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cùng ngày, đoàn viên thanh niên TP.HCM đồng loạt tổ chức thắp nến tại các Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây (huyện Củ Chi), Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhà Bè và quận 7, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hóc Môn, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu căn cứ Núi Dinh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm