Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu lên tiếng vụ đầu độc nữ sinh ở nước này

(PLO)- Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei nói rằng các vụ đầu độc nữ sinh là tội ác “không thể tha thứ” và thủ phạm sẽ bị tử hình nếu cố ý phạm tội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei ngày 6-3 nói rằng các vụ đầu độc nữ sinh là tội ác “không thể tha thứ” và thủ phạm sẽ nhận án tử nếu cố ý phạm tội.

Ông nói: “Các nhà chức trách nên theo dõi nghiêm túc vấn đề đầu độc học sinh”.

“Nếu chứng minh được đó là hành vi cố ý, thủ phạm không thể tha thứ này sẽ bị kết án tử hình” - ông nói thêm.

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ản: IRNA

Lãnh tụ tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ản: IRNA

Từ tháng 11-2022, hơn 1.000 nữ sinh ở Iran đã bị đầu độc dẫn đến suy hô hấp và một số phải nhập viện.

Vụ việc bắt đầu từ TP Qom (tây nam thủ đô Tehran), nơi tập trung nhiều người Hồi giáo dòng Shiite và lan ra 25/31 tỉnh của Iran khiến nhiều phụ huynh cho con nghỉ học cũng như biểu tình phản đối.

Một số chính trị gia ở Iran cho rằng những nhóm tôn giáo phản đối phụ nữ đi học có thể đã nhắm mục tiêu vào các nữ sinh. Trong khi đó, giới chức Iran cáo buộc “kẻ thù của Tehran” đứng sau vụ việc.

Ngày 6-3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre gọi các vụ đầu độc là đáng xấu hổ.

Nhà Trắng kêu gọi một cuộc điều tra độc lập để xác định xem vụ đầu độc có liên quan các cuộc biểu tình năm ngoái ở Iran về cái chết của một cô gái sau khi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm