Lấy lý do tài khoản hết tiền qua trạm, tài xế chạy ngược chiều trên đường dẫn cao tốc

(PLO)- Do không đủ tiền trong tài khoản qua trạm thu phí, lái xe đã quay đầu đi ngược chiều và CSGT đã mời làm việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6), Cục CSGT, Bộ Công an đã mời ông NQT (39 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) lên làm việc.

Ông T là người lái xe ô tô 61H-10348 chạy ngược chiều trên đường dẫn cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây chiều 15-1.

CSGT
Lái xe lùi rồi đi ngược chiều bị camera ghi lại.

Cụ thể, vào lúc 16h21 chiều 15-1, camera ghi lại xe ô tô 61H-10348 đi hướng TP.HCM-Long Thành. Khi ra đường dẫn đến Trạm thu phí 319 (Nhơn Trạch, Đồng Nai) thì barie của trạm này không mở và hệ thống báo tài khoản của ô tô nói trên không đủ tiền để qua trạm.

Sau đó, tài xế đã bất ngờ lùi xe rồi đi ngược chiều trên đường dẫn cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây.

Theo tường trình của ông T, ngày 15-1 ông đón hai người khách gần Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đi Nhơn Trạch (Đồng Nai) và đi theo cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây.

CSGT1.jpg
CSGT làm việc với ông T sáng 16-1.

Khi đến Trạm thu phí BOT 319, do tài khoản không đủ tiền nên xe của ông không đủ điều kiện để qua trạm. Sau đó, ông T đã lùi rồi quay đầu xe chạy ngược chiều.

“Tuy nhiên chạy khoảng vài chục mét, tôi thấy biển cấm quay đầu xe nên không dám chạy nữa mà quay xe lại trạm thu phí để nhờ hỗ trợ nộp tiền vào tài khoản và qua Trạm”- ông T khai.

Ông T cũng cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm, nguy cơ gây ra tai nạn giao thông và hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp hành bị xử phạt theo qui định.

Hiện CSGT đã lập biên bản, thu giữ giấy phép lái xe và hẹn ông T đến ngày 29-1 tiếp tục đến làm việc để xử lý theo qui định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm