Lễ 30-4 người dân nhộn nhịp du lịch trong nước và ra nước ngoài

(PLO)- Tâm lý đi du lịch của nhóm khách gia đình từ 10- 20 người và các doanh nghiệp từ 200-1.000 người đã trở về trạng thái bình thường như trước dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay người dân được nghỉ đến bốn ngày nhưng do ảnh hưởng thời tiết và giao thông không thuận lợi tại một số điểm đến những ngày đầu chưa có nhiều du khách.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP. Đà Lạt cho biết, riêng ngày 30-4 Đà Lạt đón 30.000 lượt khách, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo ông Kiệt, do thời tiết không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới dự báo xuất hiện trong kỳ nghĩ lễ đã ảnh hưởng đến phần nào kế hoạch du lịch của người dân. Do đó, kỳ nghĩ lễ 30-4, 1-5 công suất phòng tại Đà Lạt đạt 80%-90% (Đà Lạt hiện có hơn 2.200 cơ sở lưu trú, với hơn 29.000 phòng ngủ).

Du khách trải nghiệm chèo thuyền thúng bắt vịt tại khu du lịch Bến Thành Vinh Sang (Vĩnh Long) .ẢNH: L.PHƯƠNG

Du khách trải nghiệm chèo thuyền thúng bắt vịt tại khu du lịch Bến Thành Vinh Sang (Vĩnh Long) .ẢNH: L.PHƯƠNG

Song song đó, giá phòng khách sạn, nhà nghỉ dịp lễ tăng 30%-50% so với ngày thường và mức giá này được đăng kí với cơ quan quản lý nhà nước.

“Đến thời điểm này lực lượng chức năng Đà Lạt chưa nhận được phản ảnh của du khách về tình trạng “chặt chém” hoặc không tìm được nơi lưu trú”- ông Kiệt nói.

Trước đó, Tuần lễ du lịch vàng Lâm Đồng 2022 diễn ra từ 23-4 đến 3-5 Đà Lạt dự kiến đón hơn 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, trong đó khách qua lưu trú là 130.000 lượt. Và đến hôm nay đạt khoảng 100.000 ngàn lượt khách, dự kiến những ngày tới tiếp tục tăng.

Trong khi đó, ông Cao Văn Tùng, Giám đốc Khu du lịch Bến Thành Vinh Sang (BenThanh Tourist chi nhánh Vĩnh Long) cho biết, sau hơn một năm “khép cửa” để chỉnh trang và chống dịch COVID-19 đơn vị vừa đón khách trở lại từ ngày 29-4 cho thấy rất khả quan.

Thống kê sơ bộ ngày 30-4 đơn vị đón khoảng 1.000 lượt khách, ngày 1-5 lượng khách tăng gấp đôi, gấp ba so với hôm qua.

Theo ông Tùng, bên cạnh yếu tố khuyến mãi thu hút khách, quan trọng hơn là đơn vị thay đổi diện mạo mới, mang đến các dịch vụ mới Du khách vừa thưởng ngoạn vẻ đẹp của vùng đất cù lao thanh bình, vui hết mình qua các cuộc thi tát mương bắt cá, tự tay chế biến những món ăn thôn quê… giúp họ lưu lại lâu hơn.

“Chẳng hạn, trước đây du khách ghé khu du lịch chỉ một vài tiếng đồng hồ nhưng hiện nay họ vui chơi từ sáng đến chiều hoặc có khách thuê phòng lưu trú nghỉ ngơi đến chiều trải nghiệm các trò chơi khác…”, ông Tùng nói.

Theo ông Tùng, bị ảnh hưởng bởi thời tiết và giao thông không thuận lợi nên cao điểm kỳ nghỉ lễ rơi vào ngày 1 và 2-5. Dự báo lượng khách đến Vĩnh Long nói chung và khu du lịch Bến Thành Vinh Sang nói riêng tiếp tục tăng, đặc biệt là dịp hè sắp đến.

Dịp lễ 30-4 du lịch nước ngoài cũng được khách chọn lựa. ẢNH: M.HÂN

Dịp lễ 30-4 du lịch nước ngoài cũng được khách chọn lựa. ẢNH: M.HÂN

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông, Công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, từ 4 giờ - 6 giờ 30 sáng ngày 30-4, lần lượt 700 đoàn khách của công ty khởi hành tại điểm đón là các văn phòng, chi nhánh trên toàn quốc.

Các tuyến điểm du lịch biển, đảo rất hút khách. Xếp đầu bảng chùm tour du lịch trong nước là Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang- Ninh Chữ, Đà Nẵng. Đặc biệt, dịp này các điểm đến như Buôn Ma Thuột - Pleiku - Kontum; Bảo Lộc - Tà Đùng khách mua tour tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Song song đó, sáng ngày 30-4, đoàn 220 khách khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Singapore. Những thị trường quen thuộc như tour đường bộ Campuchia, Dubai,Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cũng gia tăng lượng khách, hứa hẹn mùa hè tới với các hành trình nước ngoài đa dạng cho du khách.

“Lễ 30-4 công ty đón gần 32.000 khách đến mua tour trên toàn quốc. Riêng sáng ngày 30-4 có đến 25.000 khách khởi hành du lịch trong và ngoài nước, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình kinh doanh khả quan trong dịp lễ năm nay cho thấy tâm lý đi du lịch của nhóm khách gia đình từ 10- 20 người và các doanh nghiệp từ 200- 1.000 người đã trở về trạng thái bình thường như trước dịch”, bà Trà chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm