Lê Minh Thể lại bị phạt tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

(PLO)- Năm 2019, Lê Minh Thể bị phạt 2 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, nay lại tiếp tục lãnh 2 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến, đã tuyên phạt Lê Minh Thể hai năm sáu tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh Thể
Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh Thể ngày 6-12 theo hình thức trực tuyến. Ảnh: TCA

Theo cáo trạng, khoảng từ đầu năm 2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ phát hiện thu thập nhiều tài liệu thông tin về việc Thể sử dụng hai tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook là “Minh Thể” và “Lê Minh Thể” thường xuyên đăng tải, chia sẻ và bình luận nhiều bài viết với nội dung nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, Thể còn tổ chức các buổi livestream cho nhiều đối tượng chống đối trong và ngoài nước cũng về những nội dung kêu gọi lật đổ chế độ, đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập ở Việt Nam, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo kết luận, các thông tin được giám định gồm những nội dung thông tin tiêu cực được Lê Minh Thể đưa, cung cấp, chia sẻ tại các tài khoản trên mạng xã hội Facebook là vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật trong việc sử dụng Internet và thông tin trên mạng tại Việt Nam nói chung và tại địa bàn TP Cần Thơ nói riêng.

Hành vi vi phạm này đã tiếp tục tạo ra “diễn đàn” trên môi trường mạng cho nhiều đối tượng phản động trong, ngoài nước tham gia vào nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, gây chiến tranh tâm lý, chống phá chế độ; gây hoang mang trong tầng lớp nhân dân…

Những thông tin được giám định mà Lê Minh Thể cung cấp, chia sẻ tại các tài khoản trên mạng xã hội Facebook đều mang nội dung tiêu cực, vi phạm quy định cấm của pháp luật hiện hành.

Tại Cơ quan điều tra, Thể khai nhận đã khởi tạo, đăng ký sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook nêu trên từ khoảng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Do nhận thấy xã hội có nhiều hiện tượng tiêu cực, bản thân bị can thấy bức xúc nên từ khoảng đầu năm 2022 Thể đã cho đăng tải, chia sẻ và bình luận nhiều bài viết, livestream nhiều video clip để thể hiện quan điểm của cá nhân không đồng tình với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các vấn đề chính trị - xã hội…

Theo hồ sơ, ngày 20-3-2019, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) từng phạt Thể 2 năm tù cùng về tội danh trên. Thể chấp hành xong bản án vào ngày 10-7-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm