Lê Tú Chinh đặt mục tiêu đoạt 4 HCV

Lê Tú Chinh đoạt chiếc HCV đầu tiên cho điền kinh TP.HCM. Ảnh: PHẠM HUY

Trên đường chạy chung kết 100 m nữ, Tú Chinh khẳng định ngôi vị số một sau khi đánh bại các đối thủ cạnh tranh Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, đoạt chức vô địch. Với thành tích 11”55, VĐV 20 tuổi xuất sắc phá luôn kỷ lục SEA Games 11”56 của chính mình. Tuy nhiên, đem so với kỷ lục 11”33 của Vũ Thị Hương, Tú Chinh vẫn còn phải phấn đấu nhiều.

Tú Chinh đặt mục tiêu giành 4 HCV giải vô địch quốc gia. Ảnh: PHẠM HUY

Ngoài ngôi quán quân cự ly 100 m nữ, Lê Tú Chinh đặt mục tiêu giành thêm ba HCV nữa ở các cự ly 200 m, 4 x 100 m và 4 x 400 m trong các ngày tranh tài sắp tới.

Ở cự ly 100 m nam, ẩn số Ngần Ngọc Nghĩa (CAND) bất ngờ đánh bại Bùi Bá Hạnh (Quân đội), Nguyễn Văn Châu (Bình Dương) giành HCV với thành tích 10”67. Cùng cự ly này đương kim kỷ lục gia Lê Trọng Hinh đăng ký chạy kiểm tra sau nhiều tháng vật lộn với việc chữa trị chấn thương.

Cự ly 400 m rào nữ, ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Thị Huyền không có đối thủ khi cô thảnh thơi về nhất với thành tích 59”50. Tuy nhiên, so với kỷ lục SEA Games 56”06, cô gái người Nam Định còn kém xa thành tích tốt nhất của chính mình.

Nội dung nhảy ba bước nữ, Trần Huệ Hoa (TP.HCM) thành tích 13,22 m không giữ được ngôi đầu sau thất bại trước Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) 13,68 m. Thu Thảo hiện là đương kim vô địch nhảy xa nữ châu Á. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games 29 Vũ Thị Mến 13,33 m chỉ giành HCB.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm