LHQ bác dự thảo nghị quyết của Nga về điều tra quốc tế vụ Nord Stream

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác dự thảo nghị quyết của Nga kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, Moscow đòi bồi thường đường ống bị phá hủy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã bác dự thảo nghị quyết của Nga nhằm kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream trên biển Baltic, theo hãng tin Reuters.

Tại cuộc bỏ phiếu ngày 27-3, dự thảo của Nga nhận được 3 phiếu thuận (từ Nga, Trung Quốc, Brazil) và 12 phiếu trắng.

Để được thông qua tại HĐBA LHQ (gồm 15 thành viên), một dự thảo nghị quyết phải đạt ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết từ 5 thành viên thường trực (gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Mỹ).

Dự thảo nghị quyết của Moscow về Nord Stream kêu gọi thành lập một ủy ban “điều tra quốc tế toàn diện, minh bạch và không thiên vị về hành động phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và 2, bao gồm xác định thủ phạm, bên tài trợ, chủ mưu và đồng phạm”.

Moscow nói rằng Thụy Điển, Đức và Đan Mạch từ chối cho Nga tham gia các cuộc điều tra. Ba nước đều bác bỏ cáo buộc.

Rò rỉ khí gas tại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trên biển Baltic ngày 27-9-2022. Ảnh: AP

Rò rỉ khí gas tại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trên biển Baltic ngày 27-9-2022. Ảnh: AP

Ông Vassily Nebenzia - Đại sứ Nga tại LHQ cho biết: “Chúng tôi nghi ngờ sâu sắc và có cơ sở về tính khách quan và minh bạch của các cuộc điều tra cấp quốc gia từ một số nước châu Âu”.

Ông chỉ ra “sự nghi ngờ ngày càng tăng” rằng các cuộc điều tra của 3 nước châu Âu nhằm mục đích “che giấu những gì đã xảy ra, giấu giếm chứng cứ và dọn sạch hiện trường vụ việc”.

“Tôi nghĩ rằng sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, sự nghi ngờ về việc ai đứng sau hành động phá hoại Nord Stream càng rõ ràng hơn” - ông nói thêm.

Tại cuộc bỏ phiếu, Mỹ đã đảm bảo tính minh bạch của 3 cuộc điều tra từ Đức, Đan Mạch, Thụy Điển, lập luận rằng Nga muốn dùng cuộc điều tra quốc tế về Nord Stream để chuyển hướng sự chú ý khỏi xung đột ở Ukraine.

Phó đại sứ Mỹ tại LHQ - ông Robert Wood nói: “Đó là một nỗ lực nhằm làm mất uy tín của các cuộc điều tra cấp quốc gia và làm phương hại đến các kết luận từ cuộc điều tra này nếu nó không phù hợp với lập trường chính trị của Nga”.

Cùng ngày, Vụ trưởng Vụ hợp tác Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga - ông Dmitry Birichevsky cho biết Moscow có thể đòi bồi thường các vụ nổ làm vỡ đường ống Nord Stream, theo đài RIA Novosti.

Ông không cho biết Nga sẽ yêu cầu ai bồi thường và cũng không nói rõ về cách thức và số tiền bồi thường.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 27-3 ủng hộ khả năng thúc đẩy bồi thường. Ông nói rằng việc này là “chính đáng”, cho biết dữ liệu hiện có “chỉ ra rằng một cuộc tấn công khủng bố như vậy không thể thực hiện nếu không có sự tham gia của chủ thể cấp nhà nước và các cơ quan tình báo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm