LHQ cảnh báo Taliban 'gõ cửa từng nhà' để truy lùng người từng giúp sức cho Mỹ

Hãng tin Al Jazeera ngày 20-8 dẫn một báo cáo của Liên Hợp Quốc cảnh báo Taliban đang đến từng nhà dân để truy lùng những người từng làm việc với lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các tay súng Taliban trên đường phố Kabul. Ảnh: EPA

Theo báo cáo mật do các chuyên gia tư vấn và đánh giá mối đe dọa của Liên Hợp Quốc cung cấp, Taliban có "danh sách ưu tiên" những cá nhân mà họ muốn bắt giữ. Đồng thời, nhóm này cũng đe dọa giết hoặc bắt giữ các thành viên gia đình của những người từng giúp sức cho Mỹ nếu họ không ra đầu thú.

Hiện Taliban cũng bắt đầu đặt nhiều trạm kiểm soát ở khắp nơi để kiểm tra những người đang trên đường đến sân bay Kabul.

Ông Christian Nellemann, giám đốc điều hành của Trung tâm Phân tích Toàn cầu của Na Uy cảnh báo Taliban sẽ tra tấn và hành quyết các cá nhân từng làm việc với Mỹ, NATO và các đồng minh. Ngoài ra, ông dự báo nhóm cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các thành viên trong gia đình của những người này. 

Theo ông, điều này sẽ gây nguy hiểm cho các mạng lưới tình báo phương Tây, vốn được thiết lập để ngăn chặn các hành vi cực đoan của Taliban, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các mối đe dọa khủng bố khác trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm