Lí do khó tin trọng tài từ chối cho MU hưởng 11m

Trận cầu tâm điểm vòng 26 Premier League trên sân Stamford Bridge giữa Manchester United và Chelsea đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Như vậy, ở cả hai lượt trận tại Premier League mùa này, Chelsea và MU đều hòa nhau không bàn thắng.

Ở trận đấu này, tình huống gây tranh cãi nhất chính là việc trọng tài Stuart Attwell từ chối cho MU hưởng penalty sau khi Callum Hudson-Odoi để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm trong tình huống tranh chấp với Mason Greenwood.

Shaw tố trọng tài sợ áp lực dư luận. ẢNH: GETTY

Trọng tài ban đầu cho trận đấu tiếp tục và cũng không ai phản đối điều này. Nhưng sau đó tổ điều khiển VAR đã phát hiện ra sự việc. Trọng tài Stuart Attwell được yêu cầu xem lại tình huống nhưng cuối cùng ông vẫn không cho MU hưởng phạt đền.

Sau trận đấu, hậu vệ Luke Shaw đã lên tiếng tố cáo trọng tài hèn nhát không dám cho MU hưởng 11m vì sợ áp lực của dư luận. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Luke Shaw tiết lộ thông tin khó tin và đáng kinh ngạc.

Hậu vệ trái của MU này khẳng định trọng tài Stuart Attwell đã nói với đội trưởng Harry Maguire rằng ông không muốn lật ngược quyết định dù tổ VAR đã khuyến cáo trao cho MU quả phạt đền.

Trọng tài xem lại VAR vẫn từ chối cho MU hưởng 11m. ẢNH: GETTY

Luke Shaw nói, “Trọng tài thậm chí đã nói chuyện với Harry Maguire. Tôi nghe trọng tài nói với Harry rằng nếu đó là quả phạt đền thì sau đó nó sẽ tạo ra rất nhiều lời bàn tán. Khi đó, ông ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Harry cũng nói với tôi rằng, VAR cho rằng đó là quả phạt đền”.

HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng rất tức giận với quyết định của trọng tài. Chiến lược gia người Na Uy khẳng định đó là quả phạt đền 100%. Solsa cay đắng cáo buộc các HLV khác ở Premier League đã có những phát biểu gây tác động lên các quyết định của trọng tài khiến MU gặp bất lợi.

Maguire phản đối quyết định của trọng tài. ẢNH: PA

Sau khi MU hưởng quá nhiều quả 11m ở mùa này, các HLV Jurgen Klopp hay Mourinho đã bóng gió mỉa mai MU. Ngay sau đó, MU bắt đầu gặp bất lợi từ các quyết định của trọng tài.

Đỉnh điểm là ở trận MU thua sốc Sheffield United 1-2. Dù trận này không có tình huống nào liên quan đến quyết định thổi phạt 11m nhưng MU chịu hai bàn thắng… ma.

Đó là 1 bàn thắng hợp lệ của MU bị từ chối và 1 bàn thắng không hợp lệ của Sheffield lại được trọng tài công nhận. Sau đó, chính BTC Premier League đã lên tiếng thừa nhận trọng tài đã sai lầm trong cả hai phán quyết trên.

Solskjaer cũng giận dữ với quyết định của trọng tài. ẢNH: FOOTBALL DAILY

Hòa trận này, Manchester United bị đội đầu bảng Manchester City bỏ xa với khoảng cách lên đến 4 trận thắng (12 điểm) khi Premier League chỉ còn 12 vòng đấu nữa. MU và cả Premier League gần như “buông súng” trong cuộc đua vô địch trước Man City.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm