Lí giải nguyên nhân đáng kinh ngạc MU thắng 4 trận liền

(PLO)- Manchester United giành chiến thắng 4 trận liên tục vào thời điểm mà ai cũng nghĩ “quỷ đỏ” sẽ dễ dàng sụp đổ sau khởi đầu thảm họa ở Premier League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khởi đầu thảm họa với 2 thất bại ở Premier League, đặc biệt là trận thua nhục nhã Brentford 0-4, Manchester United đã trở lại ngoạn mục bằng cách thắng 4 trận liên tục.

Chiến thắng mới nhất 3-1 trước Arsenal trên sân nhà Old Trafford vào đêm qua và rạng sáng nay (5-9) đã giúp “bầy quỷ đỏ” chính thức trở lại cuộc đua vô địch Premier League với vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm.

Tân binh Antony và Rashford đã ghi ba bàn giúp MU đánh bại Arsenal 3-1. ẢNH: PA

Tân binh Antony và Rashford đã ghi ba bàn giúp MU đánh bại Arsenal 3-1. ẢNH: PA

Trong 4 trận thắng vừa qua, MU đều là đội ghi bàn trước, trong đó có ba trận “quỷ đỏ” thắng đối thủ sau hiệp 1 và 1 trận mở điểm đầu hiệp hai. Và một thống kê đáng kinh ngạc đã chỉ ra một phần nguyên nhân dẫn đến sự trở lại ngoạn mục của MU.

Theo đó, trong lịch sử Premier League, MU chỉ thua 4 trận khi giành chiến thắng trong hiệp 1. Lần cuối cùng MU để đối thủ ngược dòng đánh bại sau khi thắng trong hiệp 1 là vào năm 2014 dưới thời HLV Louis Van Gaal.

Các bàn thắng của Robin van Persie và Angel Di Maria đã giúp MU vượt lên dẫn Leicester City 2-1 sau hiệp một. Nhưng “bầy cáo” trở lại ngoạn mục trong hiệp hai và ngược dòng đánh bại “quỷ đỏ” 5-3.

Thống kê cho thấy MU chỉ nhận 4 thất bại trong lịch sử Premier League sau khi dẫn trước đối thủ trong hiệp 1 và tất cả đều diễn ra trên đất khách. ẢNH: SUN SPORTS

Thống kê cho thấy MU chỉ nhận 4 thất bại trong lịch sử Premier League sau khi dẫn trước đối thủ trong hiệp 1 và tất cả đều diễn ra trên đất khách. ẢNH: SUN SPORTS

Ba trận thua còn lại của MU trong kỷ nguyên Premier League đều dưới thời Sir Alex Ferguson. Trận đầu tiên trong số đó là vào tháng 11-2011 trước Arsenal.

Một bàn thắng của Paul Scholes đảm bảo cho MU vào phòng thay đồ sau giờ nghỉ giữa hai hiệp với niềm vui. Nhưng sang hiệp 2, pha lập công của Freddie Ljungberg và cú đúp muộn của Thierry Henry đã giúp “pháo thủ” thắng lại 3-1.

6 năm sau, vào tháng 12-2007, MU dẫn trước West Ham 1-0 sau hiệp 1 với bàn thắng của Cristiano Ronaldo. Nhưng cuối cùng The Hammers giành chiến thắng trên sân nhà Upton Park với tỉ số 2-1 nhờ các bàn thắng của Anton Ferdinand và Matthew Upson.

Và chỉ hơn 3 năm sau, Chelsea cũng làm được điều tương tự trước MU tại Stamford Bridge. Các bàn thắng của David Luiz và Frank Lampard đã giúp Chelsea hoàn tất màn ngược dòng sau khi Wayne Rooney lập công để đưa United vượt lên dẫn trước trong hiệp 1.

Tất cả những trận thua đó của MU đều diễn ra trên sân khách, trong khi tại Old Trafford, “quỷ đỏ” chơi cực kỳ xuất sắc nếu dẫn trước đối thủ trong hiệp 1. Theo đó, MU chưa thua trận nào trên sân nhà Old Trafford trong suốt 39 năm qua nếu dẫn trước đội khách sau hiệp 1.

MU có khả năng giữ được lợi thế cực tốt một khi đã thắng trong hiệp 1. ẢNH: SUN SPORTS

MU có khả năng giữ được lợi thế cực tốt một khi đã thắng trong hiệp 1. ẢNH: SUN SPORTS

Và Ipswich Town là đội đã làm được điều đó tại Old Trafford vào năm 1984. Sau khi bị MU dẫn 1-0 trong hiệp 1, Ipswich Town đã ngược dòng thắng lại MU sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Khi đó, giải đấu còn chưa mang tên Premier League. Điều đó đồng nghĩa, MU chưa thua bất kỳ trận nào trên sân nhà Old Trafford trong kỷ nguyên Premier League nếu đã dẫn trước đối thủ sau hiệp 1.

Trong khi đó, huyền thoại MU Roy Keane khiến các fan đội nhà ngạc nhiên và choáng váng khi ca ngợi chiến thắng của “quỷ đỏ” trước Arsenal. Roy Keane dường như có ngày hạnh phúc nhất với đội bóng của mình kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013. Keane lí giải MU đã lấy lại động lực thi đấu làm nên 4 trận thắng liên tục.

Roy Keane chia sẻ với Sky Sports: "Động lực đã trở lại. Đã lâu rồi mới có một bầu không khí như vậy. Có rất nhiều điều tiêu cực ở mùa giải trước và đầu mùa giải năm nay, nhưng khi bạn thắng một vài trận bóng, mọi người đều cảm thấy tuyệt vời. Bạn có thể cảm nhận rõ điều đó, có một cảm giác cực tốt xung quanh. Người hâm mộ đang quay cuồng, đây là một ngày tốt lành”.

Người hâm mộ Manchester United rất ngạc nhiên khi thấy người đội trưởng huyền thoại của họ hạnh phúc đến vậy. Bởi họ quá quen với việc Keane thường xuyên đưa ra lời chỉ trích MU với tư cách bình luận viên cho nhà đài. Một fan thậm chí đùa rằng Keane sẵn sàng khóc sau màn trình diễn mạnh mẽ của “quỷ đỏ” trước Arsenal.

Chưa bao giờ fan MU thấy huyền thoại MU Roy Keane vui như vậy. ẢNH: SUN SPORTS

Chưa bao giờ fan MU thấy huyền thoại MU Roy Keane vui như vậy. ẢNH: SUN SPORTS

Một fan viết tweet: "Scott McTominay chơi tốt hơn bao giờ hết và Roy Keane rất phấn khích. Có điều gì đó tốt đẹp đang xảy ra". Một người khác nói đùa: "Roy Keane nói như thể ông ấy sắp khóc trên Sky Sports?". Một người thứ ba khẳng định: "Roy Keane có vẻ đang rất phấn khích”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm