Lính trẻ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Vụ việc tương tự như vậy đã từng xảy ra vào năm 2012. Theo ước tính, có hơn một nghìn người Triều Tiên đào tẩu tới Hàn Quốc mỗi năm.
Mặc dù hầu hết trong số họ đều đi ngang qua Trung Quốc làm địa điểm trung gian, vẫn có người liều lĩnh băng qua trực tiếp đường biên giới phi quân sự (DMZ) cài đầy mìn giữa hai nước Triều Tiên – Hàn Quốc.

Người lính trẻ tuổi trên đã đi một đoạn đường dài để liên hệ với một tiền đồn bảo vệ ở quận Hwacheon tỉnh Gangwon Hàn Quốc vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15-6, theo một quan chức Bộ Quốc phòng nước này khẳng định.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra đường biên giới hai miền bán đảo Triều Tiên

Không có tiếng súng nào nổ ra và người binh sĩ đã trình bày mong muốn đào tẩu của mình. Ngay sau đó, giới quân sự Hàn Quốc đã cho tạm giam cậu lính trẻ để kiểm tra.

Nằm trên bán đảo Triều Tiên, con đường DMZ có chiều dài khoảng 4 km và đã được củng cố bằng mìn và dây thép gai. Ở ngay tại đất nước Hàn Quốc luôn có sẵn các trạm điện thoại dành cho những người đào thoát từ Triều Tiên muốn kêu gọi sự giúp đỡ.

Cửa biên giới hai miền bán đảo Triều Tiên

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã đặt nhiều quả mìn dọc theo biên giới trong năm nay nhằm mục đích ngăn chặn động thái đào tẩu từ cư dân của nước này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối đưa ra xác nhận bản báo cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm