Lionel Messi: 'Tôi đã nhiều lần mơ vô địch'

Sáng nay (11-7), Argentina đã đánh bại chủ nhà Brazil trong trận chung kết để đăng quang chức vô địch Copa America lần đầu tiên kể từ năm 1993.

Bàn thắng duy nhất trận đấu trên sân vận động Maracana huyền thoại được ghi do công của Di Maria ở phút 22. Đây là chiếc cúp vô địch đầu tiên ở một giải đấu lớn của Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina.

Di Maria ghi bàn duy nhất trận chung kết Copa America. ẢNH: GETTY

Messi từng 3 lần vào chung kết Copa America và 1 lần vào chung kết World Cup nhưng Argentina đều nhận thất bại. Sau hơn 15 năm cống hiến cho đội tuyển xứ Tango, Messi cuối cùng cũng hiện thực giấc mơ vô địch một giải đấu lớn.

Khỏi phải nói, Messi đã vui vẻ và phấn khởi thế nào. Ở Copa America 2021, Messi còn giành giải vua phá lưới và đồng giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất cùng Neymar.

Sau trận đấu, Messi đã sung sướng đăng hai dòng trạng thái trên mạng xã hội của anh. Đầu tiên, Messi chia sẻ hình ảnh anh cởi trần ôm chiếc cúp bạc Copa America cùng lời chia sẻ, “Thật là một sự điên rồ quá tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Cám ơn chúa, chúng ta đã là nhà vô địch”.

Ở dòng trạng thái tiếp theo đăng trên mạng xã hội, Messi chụp ảnh cùng đồng đội với những phần thưởng xung quanh cùng lời nhắn, “Chúc mừng, hơn cả sự xứng đáng”.

Messi bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội.

Sau khi có màn ăn mừng hoành tráng trong phòng thay đồ cùng các đồng đội, Messi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về chức vô địch Copa America của đội tuyển Argentina.

Messi cho biết, “Thật điên rồ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cảm giác này là không thể giải thích được. Tôi đã nhiều lần rời giải trong nỗi buồn nhưng tôi biết rằng sẽ có lúc điều đó sẽ xảy ra (Argentina vô địch). Chúa đã cứu rỗi và tạo nên khoảnh khắc này.

HLV Lionel Scaloni đã có công lao to lớn. Ông ấy luôn muốn điều tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Ông ấy biết cách để cả đội cùng nhau giành chiến thắng và ông ấy xứng đáng được công nhận.

Tôi đã cố gắng gạt bỏ những điều tồi tệ trong quá khứ để đạt được thành tích gì đó cho đội tuyển quốc gia. Tôi biết rằng, một lúc nào đó nó sẽ xảy ra và tôi nghĩ rằng không có khoảnh khắc nào tốt hơn lúc này”.

Đội trưởng Messi nâng cao chiếc cúp vô địch Copa America. ẢNH: REUTERS

Messi hoàn toàn tin tưởng vào các đồng đội sẽ làm nên chiến thắng cho đội nhà. Messi nói tiếp, “Tôi rất tin tưởng vào tập thể đội bóng đang trở nên mạnh mẽ hơn kể từ Copa America lần trước. Đây là một đội rất tốt, luôn thúc đẩy nhau tiến lên và không bao giờ phàn nàn về bất cứ vấn đề gì.

Họ như những người bị nhốt trong nhiều ngày nhưng mục tiêu của Argentina là rõ ràng và chúng tôi có thể vô địch. Tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi đã nhiều lần mơ thấy điều này.

Tôi nghĩ về gia đình sau khi trận đấu kết thúc. Nhiều lần chúng tôi phải đau khổ đi nghỉ cùng nhau và trải qua những ngày đầu buồn bã. Lần này thì khác rồi.

Chúng tôi vẫn không cảm nhận được rằng chúng tôi đã là nhà vô địch và về những gì chúng tôi đã đạt được. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu đi vào lịch sử, không chỉ vì chúng tôi là nhà vô địch Nam Mỹ mà còn vì chúng tôi đã đánh bại Brazil trên đất nước của họ”.

Messi được các đồng đội công kênh. ẢNH: GETTY

Messi hoàn toàn tin tưởng vào thế hệ mới của đội tuyển Argentina dù cho nhiều chuyên gia nhận định rằng Argentina đang có đội hình kém nhất trong nhiều năm qua.

Messi nói thêm, “Argentina phải tận dụng lợi thế với lứa cầu thủ mới này. Tôi đã nói với đồng đội rằng họ là tương lai của đội tuyển quốc gia và tôi đã không sai. Họ đã chứng minh hôm nay Argentina là nhà vô địch Nam Mỹ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm