Lộ diện thủ khoa thi vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)-  Với 29,25/30 điểm, Vũ Ngọc Bích là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 của gần 96.000 thí sinh tham dự.

Tra cứu điểm thi lớp 10 tại TP.HCM

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm ba môn văn, ngoại ngữ, toán, cùng hệ số 1.

Với công thức trên, theo danh sách mà Sở GD&ĐT vừa công bố, Vũ Ngọc Bích là thủ khoa lớp 10 thường. Em có điểm số các môn như sau, môn văn đạt 9,25 điểm, toán và tiếng Anh cùng đạt điểm 10.

Với kết quả này, Bích không chỉ là thủ khoa mà còn là một trong những thí sinh có điểm bài thi văn cao nhất ở TP.HCM.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022, TP.HCM có hai thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất là Phan Nguyễn Gia Bảo và Trần Hồ An Nhiên, cùng đạt 29 điểm.

Đối với hệ lớp 10 chuyên, điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn bắt buộc văn, anh, toán cùng môn chuyên nhân hệ số 2.

Với danh sách trên thì thí sinh có điểm số cao nhất là Phạm Quốc Bình, trong đó văn 8 điểm, tiếng Anh là 9,75 điểm, toán 10 điểm và môn chuyên 9,5 điểm.

Năm 2022, thí sinh có điểm cao nhất là Dương Kiến Khải với tổng điểm 48,75 điểm.

Theo quy định của Sở GD&ĐT, mọi thí sinh đều có thể nộp đơn để phúc khảo điểm thi. Nếu có nhu cầu, thí sinh có thể nộp đơn từ ngày 21-6 đến 24-6 tại đơn vị đang theo học. Dự kiến 30-6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Ngày 24-6, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng.

Từ 25 đến 29-6, thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên, tích hợp và tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển.

Dự kiến, ngày 10-7, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm