Lỗ mọt trong cộng đồng

(PLO)- Xin cùng nhìn, cùng tìm và bít hết các lỗ mọt trong cộng đồng, cho xã hội yên lành tốt đẹp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lỗ mọt, theo từ điển Tiếng Việt: Lỗ trong gỗ do mọt ăn; Lỗ ở ruột xe cao su, do bong bóng hơi thật nhỏ khi chế tạo.

Lỗ mọt trong gỗ là lỗ nhỏ nhưng có thể làm đắm thuyền to. Khi xây nhà người ta chọn gỗ có thớ chắc hoặc ngâm gỗ vào hoá chất để mọt không đụt lỗ dù rất nhỏ, để lâu cũng có thể làm sập nhà . Lỗ trong ruột xe còn nguy hại vì có thể nổ bánh xe, làm cho xe nghiêng rồi ngả ra. Thuyền chìm, nhà sập, xe ngã đều là tai nạn gây thương tích chết người.

Lỗ mọt trong đời sống xã hội lại càng nguy hại. Chuyện nhỏ xíu thôi cũng gây tù tội, mất mạng, hư hao tài sản.

Truyền thông đưa tin mới nhất ở Bình Tân, anh thanh niên đi tập thể dục sáng sớm qua ngôi biệt thự, chủ nhà tưới cây vô tình làm ướt áo. Không có lời xin lỗi nào của chủ nhà. Anh thanh niên tức tối rồi oán hận chờ thời cơ dùng dao đâm chết một mạng người. Một con người đang sống đàng hoàng phải mất mạng, một người đang sống yên ổn sẽ mang vòng lao lý vì một chuyện nhỏ như lỗ mọt.

Còn có nhiều lỗ mọt khác nữa như một cái nhìn đểu trong quán nhậu, một tiếng nẹt bô xe, một chút va chạm trên đường, một lời chọc ghẹo, một lối đi, một lời nói thô tục, lời nói mĩa mai khinh thường ... xảy ra thì lời qua tiếng lại, không ai nhường nhịn ai, mà sẵn sàng chửi bới, nguyền rủa, thóa mạ nhau và rồi quơ tay đánh, đập, chém, giết ....

Nghe nói chuyện bên nước Nhật, khi hai người chạy xe va chạm nhau. Cả hai dừng xe và chắp tay cúi đầu cùng xin lỗi. Hạy chuyện một người vô tình làm vấy bẩn áo một người khác thì họ sẵn sàng nhận lỗi và chịu tiền ủi giặt..... Các nhà giáo dục và các nhà xã hội học nghĩ gì với những chuyện xảy ra trong xã hội hiện nay?

Bác Hồ nói: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn / Phần nhiều do giáo dục mà nên". Vậy qua nhiều lần thay sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT có cần xem xét lại việc giáo giáo dục con người mới với môn Đạo đức học và thực hành. Giáo dục Tiểu học dạy chữ là để dạy làm người. Bồ to chứa đầy chữ nghĩa như hiện nay có thể dạy làm con người tốt?

Học sinh hoạt động trải nghiệm nặng về hình thức có thể giúp học sinh có kỹ năng ứng xử hay không? Hay như đứa trẻ được cha mẹ cưng yêu cho ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng nên cơ thể to lớn, mập mạp & béo phì mà thể lực thì rất yếu ớt?

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đánh giá cách ứng xử trên đường phố, xóm làng của người Việt ra sao và TP. Hồ Chí Minh là TP Văn minh - Nghĩa tình đừng để những chuyện nhỏ như lỗ mọt trong cộng đồng làm mất đi mạng sống của con người?

Lỗ mọt nhỏ rất nhỏ xảy ra ở một đường phố, một xóm ấp, ở một trường học, một quán nhậu .... Nhưng cũng có thể làm hỏng một cộng đồng xã hội .

Xin cùng nhìn, cùng tìm và bít hết các lỗ mọt trong cộng đồng lại, cho xã hội yên lành tốt đẹp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm