Ngày 27-1, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử 100 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Phiên toà tiếp tục với phần bào chữa của luật sư và tự bào chữa của các bị cáo thuộc nhóm các công ty môi giới làm phiếu kiểm nghiệm.
Bào chữa cho bị cáo Trần Quang Hải (Giám đốc Công ty Fosi - Công ty tư vấn, môi giới kiểm nghiệm kẹo Kera), luật sư cho rằng bị cáo làm môi giới kiểm nghiệm cho các sản phẩm nhập khẩu từ các nước tiên tiến ở châu Âu nên bị cáo chủ quan cho rằng nếu sản phẩm đã lưu hành ở các thị trường khắt khe như châu Âu thì không cần thiết phải kiểm nghiệm.
Theo luật sư, việc kiểm nghiệm tất cả sản phẩm nhập khẩu theo quy định của Nghị định 15/2018 là cứng nhắc, thừa thãi, gây khó khăn, phát sinh thủ tục cho doanh nghiệp. Bởi vì các sản phẩm đến từ các nước tiên tiến như Mỹ, châu Âu đã trải qua quy trình kiểm nghiệm chuẩn mực để có thể lưu hành tại những thị trường này.
Tự bào chữa, bị cáo Hải cho biết quy trình nhận mẫu hàng nhập khẩu rất khó khăn. “Cơ quan Hải quan yêu cầu doanh nghiệp muốn nhận mẫu thì phải có hồ sơ công bố mà muốn có hồ sơ công bố thì phải kiểm nghiệm. Trong quá trình đó, bị cáo nhận thấy hàng nhập khẩu từ châu Âu vốn rất an toàn nên bị cáo cố giúp doanh nghiệp nhận được hàng hóa để kinh doanh” - bị cáo Hải nói.
Cáo trạng xác định từ tháng 9-2020 đến tháng 4-2025, Hải đã làm giả 5.593 Phiếu kiểm nghiệm giả bằng cách móc nối với Công ty Avatek, Công ty TSL để phát hành Phiếu kiểm nghiệm mà không cần gửi mẫu hoặc gửi mẫu nhưng chỉnh sửa kết quả.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Nga (Phó Giám đốc Công ty BF) và các thành viên công ty cho biết Công ty BF hay làm hồ sơ công bố cho các sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, đã qua quy trình kiểm nghiệm tại các nước sở tại và quy trình kiểm nghiệm tại cảng.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga cho biết Phiếu kiểm nghiệm không thay thế được Phiếu kiểm nghiệm khi hàng hoá nhập khẩu đưa vào Việt Nam hay Phiếu kiểm nghiệm định kỳ 6 tháng.
Còn bị cáo Nguyễn Việt Anh (Giám đốc Công ty Balactan) cho biết bị cáo không nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật do bị cáo nghĩ bản thân là người chuyển tiếp thông tin, không ký tá và không làm trực tiếp ra những Phiếu kiểm nghiệm giả. Bị cáo cũng thừa nhận nhận thức sai lầm của mình đã dẫn đến sai lầm của nhiều nhân viên trong Công ty Balactan.
Bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Nghề (Giám đốc Công ty Setech), luật sư cho biết bị cáo Nghề lớn lên từ vùng quê hẻo lánh, ít hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là pháp luật hình sự nên tới lúc bị bắt, bị cáo mới biết mình phạm tội.
Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên.
Theo cáo buộc, để sản xuất, lưu thông sản phẩm kẹo Kera trên thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt nhờ Nguyễn Phong tiến hành thủ tục công bố sản phẩm.
Nguyễn Phong thuê Công ty Cổ phần Dịch vụ Thực phẩm Fosi tư vấn, hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trong đó có kết quả thử nghiệm của Công ty Avatek về các chỉ tiêu thông tin dinh dưỡng, hàm lượng "Xơ tổng số"; các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm của mẫu kẹo Kera sang Công ty Chị Em Rọt...